Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Y tế thông báo khẩn về lịch trình của bệnh nhân mắc Covid-19 số 243

Kinhtedothi - Bộ Y tế chính thức đưa ra thông báo khẩn về lịch trình bệnh nhân số 243. Theo đó BN 47 tuổi, trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Lịch trình của bệnh nhân số 243
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Mê Linh cho thấy, lịch trình di chuyển của bệnh nhân này khá phức tạp.
Cụ thể, vào sáng 12/3, ông T. đưa vợ đi khám ở Trung tâm Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ H.N.P. là người trực tiếp khám cho vợ ông T. Ngoài ra, ông T. và vợ cũng đã đến các khu vực tại bệnh viện như phòng khám, phòng lấy máu xét nghiệm, phòng siêu âm và khu vực mua thuốc. Được biết, trong quá trình đi khám tại bệnh viện, ông T cho biết là có đeo khẩu trang.
Trong khi chờ xét nghiệm, ông T. và vợ có ăn trưa vào lúc 10h30 tại quán cơm bình dân số 31, ngõ 75 Giải Phóng (lúc này chỉ có 2 vợ chồng ông T.). 2 người cũng không mua đồ hay đến nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai. Vào 12h cùng ngày, ông T. đưa vợ về nhà bằng xe máy.
Đến ngày 14 - 15/3, ông T. có đi ăn cưới cháu gái gần nhà và cho biết là đã tiếp khách ở rất nhiều mâm cỗ. Sau đó, ngày 15/3, ông T. lại đi ăn giỗ tại nhà mẹ vợ (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) và có tiếp xúc với nhiều người ở trong gia đình. Trong số này có nhiều người cao tuổi và hiện danh sách đang được huyện Mê Linh tiến hành điều tra thêm.
Từ ngày 15 - 21/3, ông T. chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình và 2 anh trai gần đó. Khi ra khỏi nhà, ông T. cho biết là có đeo khẩu trang vải.
Đến ngày 21/3, ông T. có biểu hiện đau mỏi người, ngấy sốt (nhưng không cặp nhiệt độ). Nghĩ là bị cảm cúm nên ông đã ra hiệu thuốc gần nhà (chị N.T.H. bán) để mua 1 vỉ thuốc cảm cúm về uống (không nhớ tên thuốc). Vào ngày hôm sau, ông T. thấy không sốt và đỡ mỏi.
Từ ngày 20 - 22/3, ông T. có đến chơi ở một số nhà bạn bè trong cùng thôn (huyện Mê Linh đã lập danh sách đầy đủ).
Từ ngày 22 - 26/3, ông T. có đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) vào buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang thường xuyên, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau đó, ông T. đã tiếp xúc với nhiều người trong gia đình để tiến hành thu mua, gói hoa ở nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.
Đến ngày 30/3, ông T. được thông tin về những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong các ngày 10 - 28/3 cần phải khai báo y tế. Ông sau đó đã được Trạm Y tế xã hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
Ngày 2/4, ông T. có đi tảo mộ và sau đó ăn trưa cùng 4 người khác trong họ.
Từ ngày 3 - 4/4, ông T. tiếp tục thu mua, làm và giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá.
Từ ngày 2 - 5/4, ông T. tiếp xúc với những người trong gia đình và nhà của 2 anh trai; đi sửa xe máy nhà anh Q. (đối diện nhà); đi mua mỳ ăn liền và bả chuột tại nhà anh T., chị H. (trong cùng khu vực).
Đến trưa 4/4, ông T. có đưa cháu dâu, cháu trai đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tại đây, ông tiếp xúc với một số bác sĩ. Cùng ngày hôm đó, ông T. cùng một số người nhà đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm cháu dâu và tiếp xúc với 1 bác sĩ khám bệnh cho cháu dâu (lúc đó có đeo khẩu trang).
17h ngày 5/4, ông T. cùng em trai (Q.D.T.) đi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bằng xe máy. Tại đây, ông có tiếp xúc với 1 bác sĩ vào lúc 8h30 (nhưng không nhớ tên). Trong thời gian tại bệnh viện, ông chủ yếu ngồi ở phòng chờ và đến 23h30 thì về nhà.
Ngày 6/4, ông T. nhận kết quả xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nâng cấp “cửa ngõ” y tế cơ sở

Hà Nội nâng cấp “cửa ngõ” y tế cơ sở

21 Jan, 08:04 AM

Kinhtedothi - Để hiện đại hóa hệ thống y tế, Hà Nội đang tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở thông qua cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ các bệnh viện (BV) tuyến trên. Việc kết nối thông suốt này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương mà còn thay đổi tư duy quản lý sức khỏe cộng đồng theo hướng khoa học, lấy người bệnh làm trung tâm.

Hà Nội: 90 ngày cao điểm rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu sức khỏe

Hà Nội: 90 ngày cao điểm rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu sức khỏe

20 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 256/UBND-NC về việc triển khai chiến dịch 90 ngày rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử TP. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 15/1/2026 đến hết ngày 15/4/2026.

Y tế xã Bình Minh “thay áo mới", đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần dân

Y tế xã Bình Minh “thay áo mới", đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần dân

19 Jan, 03:52 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1, tại Trạm Y tế (TYT) xã Bình Minh đã tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện (BV) Đa khoa Hà Đông và TYT xã Bình Minh. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hà Nội mạnh tay xử lý cơ sở vi phạm ATTP dịp cận Tết

Hà Nội mạnh tay xử lý cơ sở vi phạm ATTP dịp cận Tết

19 Jan, 12:54 PM

Kinhtedothi - Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong đợt cao điểm mua sắm cuối năm, để người dân Thủ đô yên tâm đón Tết, các đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội đã liên tục ra quân, “mạnh tay” xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP), không khoan nhượng với các cơ sở kinh doanh coi thường sức khỏe cộng đồng. Đây là động thái quyết liệt của TP trước thực trạng thực phẩm “bẩn”, kém chất lượng thường có xu hướng gia tăng dịp Tết Nguyên đán.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ