Bước đầu làm rõ vụ tài xế Camry đâm vào phụ nữ đi xe máy rồi bỏ chạy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế Camry gây tai nạn bỏ chạy được xác định là Nguyễn Quốc Ánh, trú Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội.

Tài xế xe Camry gây tai nạn xong bỏ chạy trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội được cảnh sát xác định là Nguyễn Quốc Ánh (Sinh năm 1983, trú Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Sáng 29/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, đang lập hồ sơ xử lý tài xế Ánh, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc.
 
Theo điều tra, khoảng 19h30 tối 28/12, Nguyễn Quốc Ánh điều khiển xe ô tô Camry mang biển kiểm soát 29A- 937.37 lưu thông trên đường Lê Văn Lương và xảy ra va chạm với xe ô tô 30A- 955.59 do anh Đào Trường Giang (Sinh năm 1989, trú Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển.
Chưa dừng lại, xe Camry của Nguyễn Quốc Ánh tiếp tục đâm vào xe máy biển kiểm soát 29X5- 007.50 do chị Ngô Thị Thúy (Sinh năm 1989, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển. Cú đâm khiến chị Thúy văng lên không, rơi xuống đất.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại giúp đỡ nạn nhân, tài xế xe Camry lái xe bỏ chạy với tốc độ rất cao.
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi, tới ngã tư Tố Hữu- Vạn Phúc, quận Hà Đông thì dừng được chiếc xe. Tại đây, nhiều người đã mở cửa xe, xông vào đánh tài xế Ánh do quá bức xúc trước hành vi vô trách nhiệm của người này.
Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an quận Hà Đông ngay lập tức có mặt để giải quyết sự việc.
"Bước đầu, qua kiểm tra nồng độ cồn, không xác định tài xế Ánh đã uống rượu. Tài xế khai lái xe bỏ chạy vì hoảng loạn. Chúng tôi đã tạm giữ cả 3 phương tiện để phục vụ điều tra", một cán bộ Công an quận Hà Đông cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần