Buộc tháo dỡ công trình vi phạm tại bến thủy nội địa Hồ Tây

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến các công trình xây dựng, kinh doanh trái phép tại Bến thủy nội địa Hồ Tây, vừa qua UBND TP Hà Nội cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu nhà thuyền kinh doanh trên Hồ Tây phải tháo dỡ cầu dẫn, sàn nổi trong quý I/2017.

Tiếp đó, ngày 7/2, UBND Phường Thụy Khuê (Tây Hồ) đã gửi yêu cầu bằng văn bản tới các đơn vị, ấn định thời điểm hoàn tất tự tháo dỡ công trình vi phạm là trước 16 giờ chiều ngày 9/2; sau thời điểm này, UBND Phường sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế.
 Phá dỡ cầu tầu, mái che trên du thuyền của Công ty CP sông Potomac ngày 9/2.
UBND Phường Thụy Khuê cũng giao cho Bí thi chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Cảnh sát khu vực địa bàn dân cư, Tổ dân phố tăng cường tuyên truyền vận động các đơn vị tự tháo dỡ công trình.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 9/2, một số du thuyền, cơ sở kinh doanh tại Bến thủy Hồ Tây như: Công ty CP sông Potomac, du thuyền Tây Long 2 cũng đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ mái che, cầu tầu... Tuy nhiên việc phá dỡ vẫn chưa đạt yêu cầu do cơ quan chức năng đề ra.

Qua thời điểm 16 giờ chiều ngày 9/2, lực lượng chức năng phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ cũng không thấy xuất hiện giám sát, kiểm tra kết quả phá dỡ. Tuy nhiên, các du thuyền đã đóng cửa, không còn kinh doanh và đang dọn dẹp vật dụng, chuẩn bị chấp hành quyết định di dời, phá dỡ.

Đại diện một cơ sở kinh doanh tại đây cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt sẽ chấp hành quyết định của các cấp Chính quyền, tuy nhiên vẫn mong mỏi có được sự quan tâm, sắp xếp hợp lý để nhanh chóng di dời du thuyền ra khỏi khu vực cấm kinh doanh”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần