Buổi sớm ngày Hè trên đường dạo ven sông Tô Lịch

Ninh Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng gay gắt. Vào mỗi sáng sớm, tranh thủ lúc tiết trời mát mẻ người dân ở gần khu vực đường dạo ven sông Tô Lịch thường đến đây chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.

Cây xanh bao phủ tuyến đường đi bộ dài gần 4km bên cạnh dòng sông Tô Lịch.

Được đưa vào sử dụng hơn một năm qua, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) với tổng chiều dài khoảng 3km, mặt đường rộng 4m..., đã và đang trở thành địa điểm lý tưởng để người dân hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.
Dưới đây là hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong buổi sáng sớm ngày Hè:
Người dân tranh thủ buổi sáng sớm, trời mát mẻ xuống đường tập thể dục.

 
6h30 sáng - thời điểm nhiều người xuống đường chạy bộ trên con đường đầy màu sắc của những loài hoa.

Trần Thị V (19 tuổi) - sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: ''Mình thường xuyên chạy bộ trên con đường này vào mỗi buổi sáng nhưng thi thoảng mùi hôi bốc lên từ sông làm mình thấy khó chịu, phải đeo khẩu trang''.

Đi bộ trên con đường này nhiều người vẫn cảm nhận mùi hôi bốc lên từ sông Tô Lịch. Người dân rất kỳ vọng, ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch sớm được giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần