Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ca bệnh Covid-19 lây nhiễm thứ phát, xét nghiệm PCR lần thứ 3 mới phát hiện dương tính

Kinhtedothi - Ca bệnh mới (bệnh nhân 812) là trường hợp thứ phát, lây từ BN447, đã 2 lần xét nghiệm RT-PCR âm tính, lần thứ ba phát hiện dương tính.
Tại phiên họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội ngày 9/8, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền báo cáo cho biết, giai đoạn 2 (từ 25/7 đến nay), cả nước có 393 trường hợp mắc mới, trong đó 41 ca tại khu cách ly tập trung, 352 ca lây nhiễm trong cộng đồng, như vậy từ ổ dịch Đà Nẵng đã lan ra 13 tỉnh/TP khác.
 Phiên họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội 
Tại Hà Nội, giai đoạn 2 ghi nhận 29 ca mắc, trong đó có 22 trường hợp cách ly chưa ra cộng đồng (21 BN trở về từ Guinea Xích đạo, 1 BN tại khu cách ly tập trung B59 Xuân Mai) và 7 trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng: BN số 447, BN số 459, BN số 714, BN số 751 (chuyển từ Hải Dương ghi nhận cho Hà Nội), BN số 752, BN số 785 và BN 812 (là F1 của BNsố 447).
Thông tin thêm về BN số 812, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, BN là F1 làm cùng cửa hàng bánh Pizza, có tiếp xúc gần với BN 447. Đây là BN nam BN 63 tuổi, nhân viên giao hàng, ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.
Ngày 29/7 Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1, kết quả âm tính, được chuyển cách ly tại BV Công an Thành phố. Ngày 3/8, BN có sốt, mệt mỏi được chuyển đến BV Thanh Nhàn cách ly, điều trị.
Ngày 4/8, BV Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm PCR (lần 2), kết quả âm tính. Ngày 7/8, các triệu chứng bệnh tăng lên, BN được lấy mẫu xét nghiệm (lần 3) gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm, ngày 8/8 có kết quả dương tính.
Tại phiên họp, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn đánh giá BN 812 có thời gian tiếp xúc 9 ngày (từ ngày 16-24/7) với BN 447, đặc biệt trong ngày 23 và 24/7 khi BN 447 khởi bệnh hai người vẫn tiếp xúc với nhau.
"Từ trường hợp BN 812 cho thấy Hà Nội đã có thế hệ thứ 2 nhiễm Covid-19 liên quan đến ca bệnh từ Đà Nẵng, điều này cho thấy nguy cơ cho tất cả đối tượng từ Đà Nẵng trở về" - ông Tuấn nói.
Bí thư, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, 16h35 quận nhận được thông báo từ CDC Hà Nội về ca bệnh mới tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, đây là một trong 9 trường hợp F1 của BN 447. Trước đó, BN đã được cách ly tại bệnh viện 9 ngày.
Quận đã cho điều tra, 4 người thân F2 trở thành F1 (gồm vợ, con trai, con gái và con rể) đã lấy mẫu và cách ly tập trung. Quận tiếp tục cho điều tra trường hợp F2, cho phun khử khuẩn khu vực sinh sống của BN, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.
Phát biểu tại phiên họp, nói riêng về BN 812, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, ca bệnh mới (bệnh nhân 812) là trường hợp thứ phát, lây từ BN447, đã 2 lần xét nghiệm RT-PCR âm tính, lần thứ ba phát hiện dương tính.
"Dịch ngày càng phức tạp, điều này đòi hỏi chúng ta cần phải nỗ lực và quyết tâm cao hơn, tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ hơn, cần phải chạy đua với thời gian trong việc khoanh vùng, dập dịch", đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

05 Jul, 04:21 PM

Kinhtedothi - Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành không chỉ bổ sung các trường thông tin bắt buộc trong đơn thuốc mà còn đưa ra quy định cụ thể về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, thời gian sử dụng. Thay đổi kỹ thuật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bệnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

05 Jul, 12:06 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

04 Jul, 06:39 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ