Cá chết hàng loạt ở Phú Yên do thiếu ô xy

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Tỉnh Phú Yên xuất hiện tình trạng cá mú, cá hồng, cá chẽm và cá bớp nuôi lồng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho người nuôi.

Trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, tại các xã An Hải, huyện Tuy An; Xuân Hoà, Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng bị chết hàng loạt.

Ngành Thú y tỉnh Phú Yên đã kiểm tra và xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết là do mật độ nuôi quá dày, nguồn nước thiếu ô xy.

Ông Nguyễn Minh Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên cho biết, cá chết lúc 2h - 5h sáng vì đây là thời điểm hàm lượng ô xy thiếu rất nhiều.

Ngoài ra, theo ông Phát, người dân nuôi với mật độ dày, trong khi mức nước quá thấp. Đồng thời những ngày qua thời tiết xảy ra bất thường, mưa xuống làm phân tầng nên dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt.

Ở vùng Xuân Hải và Xuân Hoà có những luồng nước đục, do hướng gió đang chuyển mùa Tây Nam - Đông Bắc nên chuyển dòng nước đục đến, làm cho cá thiếu ô xy và chết./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần