Cá chết nổi trắng kênh Phú Lộc ở Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một lượng lớn cá chết đã nổi trắng kênh Phú Lộc gây mùi hôi và ô nhiễm nguồn nước.

Video cá chết nổi trắng kênh Phú Lộc ở Đà Nẵng
Sáng 6/3, một lượng các chết đã nổi trắng kênh Phú Lộc. Theo người dân, cá chết xuất hiện rải rác cách đây vài ngày nhưng đến sáng nay thì xuất hiện tình trạng nổi dày đặc, kéo dài từ kênh Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) ra kênh Phú Lộc, rồi tấp ra cửa xả ven biển Nguyễn Tất Thành.
Vớt cá chết nổi trên kênh Phú Lộc.
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã cho công nhân chèo xuồng ra khu vực kênh Phú Lộc và Khe Cạn để thu gom một lượng lớn cá chết, đồng thời phun khử trùng môi trường để tránh gây ô nhiễm.
Thu gom cá mang đi xử lý.
Theo quan sát, cá chết chủ yếu là cá đối, cá rô phi và nhiều loài cá nhỏ khác. Đây không phải lần đầu tiên cá chết xảy ra tại khu vực kênh Phú Lộc.
 Cá chết chủ yếu là cá đối, rô phi.
Theo người dân, nguyên nhân gây cá chết là do nước thải tuôn ra các kênh để ra cửa xả Phú Lộc nhưng không được xử lý, gây ô nhiễm nặng suốt hàng chục năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần