Cả nước đã xảy ra 14.157 vụ tai nạn giao thông đường bộ

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 9 tháng đầu năm 2017, cả nước đã có 6.113 người tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT).

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, từ ngày 16/12/2016 - 15/9 vừa qua, cả nước đã xảy ra 14.346 vụ TNGT, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người.

So với cùng kỳ 2016, TNGT đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 966 vụ (6,24%), số người chết giảm 330 người (5,11%), số người bị thương giảm 1.810 người (13,35%).
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
TNGT vẫn xảy ra chủ yếu trên đường bộ với 14.157 vụ, làm chết 5.979 người, bị thương 11.737 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 876 vụ (5,78%), giảm 284 người chết (4,53%), giảm 1.761 người bị thương (15,12%).

Trong đó có 51 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 166 người, bị thương 144 người.

Theo phân tích của cơ quan chức năng, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT đường bộ vẫn là: vi phạm phần đường, làn đường (24,86%); vi phạm tốc độ (9,94%); chuyển hướng không chú ý (9,25%); vượt xe sai quy định (6,02%), vi phạm quy trình, thao tác lái xe (6,29%); không nhường đường (6,51%)…

Ngoài ra, lỗi điều khiển xe sau khi uống rượu bia cũng dẫn đến 2,07% số vụ TNGT. Còn lại là do các lỗi: vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, không đủ điều kiện lái xe, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật….

Trong số các nạn nhân và người vi phạm liên quan đến TNGT có: 84,04% là nam, 15,96% là nữ; 6,59% dưới 18 tuổi, 33% từ 18 - 27 tuổi, 48,13% từ 27 - 55 tuổi, và 12,28% trên 55 tuổi.

Đường sắt cũng đã xảy ra 113 vụ TNGT, làm chết 98 người, bị thương 33 người. So với cùng kỳ năm 2016 đã giảm được 72 vụ (29,39%), giảm 28 người chết (20,44%), giảm 58 người bị thương (40,56%). Tuy nhiên vẫn xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 9 người, bị thương 9 người.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT đường sắt vẫn là do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người đi bộ băng qua đường ngang dân sinh tự mở (chiếm 69,81% số vụ).

15,09% số vụ còn lại là do người người dân… nằm, ngồi trên đường sắt. 15,1% còn lại là do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người đi bộ cố tình băng qua đường ngang có người cảnh giới hoặc phòng vệ bằng cảnh báo các loại.

Trên đường thuỷ nội địa xảy ra 76 vụ TNGT, làm chết 36 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 18 vụ (19,56%), giảm 18 người chết (31%), nhưng lại tăng 9 người bị thương (150%). Trong đó có 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 13 người, bị thương 17 người.

Đáng nói là giao thông hàng hải có dấu hiệu gia tăng TNGT, đã xảy ra 16 vụ, làm chết 12 người, bị thương 1 người; tăng 2 vụ (14,29%), tăng 9 người chết (300%) và tăng 1 người bị thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần