Cả nước giảm gần 65% điểm ùn tắc giao thông

Bảo Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ vừa có báo cáo về công tác an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng năm 2016 gửi các đại biểu Quốc hội. Theo đó, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng qua giảm gần 8% so với cùng kỳ.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 15.411 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.440 người, bị thương 13.437 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 1.275 vụ (giảm 7,64%), giảm 133 người chết (giảm 2,02%), giảm 1.747 người bị thương (giảm 11,5%). Đáng chú ý, tai nạn chủ yếu xảy ra ở đường bộ. Nhưng vẫn còn 22 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, trong đó 8 tỉnh tăng trên 10% là: Hà Tĩnh, Lạng Sơn, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Cà Mau.
Cùng với đó, ùn tắc giao thông cũng giảm mạnh do các bộ, ngành, địa phương tập trung nhiều giải pháp giảm áp lực trên các trục giao thông chính, trong đô thị, đặc biệt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng cả nước xảy ra 34 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, so với cùng kỳ năm 2015, giảm 63 vụ (giảm 64,95%). Cả nước cũng thực hiện gần 73.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý hơn 66.000 vụ với tổng số tiền phạt trên 386 tỷ đồng. Trong đó có gần 3 triệu phương tiện đường bộ bị lập biên bản, gần 300.000 người bị tước giấy phép lái xe. Chính phủ cho biết, tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước 9 tháng ước đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch năm 2016.
Trong năm tới, Chính phủ phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016; giảm số người chết do tai nạn giao thông năm 2017 xuống dưới 8.500 người. Đồng thời đặt mục tiêu cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, bằng việc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điều hành giao thông đô thị, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.