Cả nước mưa dông, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, vào khoảng 22h tối nay (24/8), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại Bảo Thắng là 54mm; Bát Xát 46mm...

Ảnh minh họa
Trung tâm đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, do mưa vẫn tiếp diễn tại các khu vực trên trong khoảng đêm nay,.
Trong khi đó, chiều nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn cũng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, phổ biến trong khoảng 20-30mm. Còn tại Hà Nội, mưa rào và dông đã xuất hiện trên khu vực các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai... trong suốt buổi tối.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước đêm 24 và ngày 25/8/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ từ 23 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ từ 25 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần