Cả nước nắng đẹp trong ngày 30/4, nhiệt độ tiếp tục tăng đến hết tuần

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, trong dịp 30/4 và 1/5 nắng nóng xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông, kèm theo lốc, sét và mưa đá.

 Ảnh: Duy Khánh
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, tại các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 30/4 đến ngày 1/5, ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 2/5, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 3/5 nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở khu vực đồng bằng và trung du.
Trong khi đó, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ ngày 2/5 xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây; ngày 3/5, nắng nóng sẽ ở rộng các nơi khác ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khoảng thời gian trên ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội, ngày 30/4 đến 3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm nguy cơ cao lốc, sét, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết chi tiết tại các khu vực ngày và đêm 30/4
Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 21- 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C.
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ,
riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ C.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 33 - 36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần