“Hiệp sĩ” bắt được kẻ trộm trong lúc trú mưa

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc đang trú mưa, các “hiệp sĩ” phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lập tức bám theo.

Đối tượng Huỳnh Quang Đức (giữa) bị các ''hiệp sĩ'' bắt giao công an.
Ngày 19/8, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận đối tượng Huỳnh Quang Đức (SN 1996, ngụ TP Thủ Dầu Một), từ công an phường Phú Thọ cùng hồ sơ ban đầu để tiếp tục xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào chiều 18/8, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Tô Minh Sang và Nguyễn Hoàn Nam trong lúc đang trú mưa thì phát hiện Đức điều khiển xe Dream biển số 63B9-118.61. Lúc này anh Trần Phước Lộc chợt nhớ trước đó vào ngày 16/8, có nhận tin từ anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1995, ngụ xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) báo mất 2 ĐTDĐ hiệu iPhone, người trộm điều khiển xe máy hiệu Dream biển số 63B9-118.61.

Dù trời đang mưa lớn, các “hiệp sĩ” vẫn lên xe, đội mưa đuổi bắt đối tượng giao cho công an. Tại Công an phường Phú Thọ, Đức thừa nhận đã lấy trộm 2 ĐTDĐ iPhone và đã bán được chiếc ở thị xã Bến Cát (Bình Dương), riêng chiếc iPhone 6 Plus không bán được vì vẫn còn dính iCloud. Ngoài ra, Đức còn khai nhận chiếc xe máy Đức điều khiển cũng là trộm được vào ngày 16/8 ở phường Phú Thọ.