Các lãnh đạo thế giới sốc khi người biểu tình xông vào Điện Capitol
Kinhtedothi - Nhiều lãnh đạo thế giới bày tỏ sự lo ngại khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ - nơi đang nhóm họp để xác nhận kết quả bầu cử.
Tin liên quan
-
Bạo loạn ở Mỹ: Phong tỏa toàn bộ nhà tù liên bang lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ
- Hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, một người bị bắn chết
Các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao thế giới chỉ trích những người biểu tình quá khích tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump ra tay chấm dứt bạo lực.
Hàng trăm người ủng hộ ông Trump đạp đổ rào chắn bên ngoài Điện Capitol và tràn vào trong khi Quốc hội đang họp hôm 6/1. |
Đông đảo người biểu tình ngày 6/1 đã đột kích vào trụ sở cơ quan lập pháp Mỹ ở thủ đô Washington đúng lúc Thượng viện và Hạ viện đang nhóm họp chung để phê duyệt các phiếu đại cử tri toàn quốc, chính thức xác nhận ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.
Bạo lực bùng phát ngoài tầm kiểm soát buộc cảnh sát trên Đồi Capitol phải nổ súng và khiến một phụ nữ biểu tình thiệt mạng.
Nhiều lãnh đạo và quan chức ngoại giao trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về diễn biến tiêu cực.
Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter: "Các cảnh tượng đáng hổ thẹn ở Quốc hội Mỹ. Nước Mỹ đại diện cho nền dân chủ trên toàn thế giới và điều quan trọng hiện giờ cần có một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và có trật tự".
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết, những kẻ thù của nền dân chủ sẽ được cổ vũ từ những hình ảnh bạo lực tại Điện Capitol, đồng thời kêu gọi ông Trump chấp nhận quyết định của cử tri Mỹ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ra tuyên bố gọi các cuộc biểu tình ở thủ đô Mỹ là "cuộc tấn công nghiêm trọng vào nền dân chủ" và lên án những hành động đó. Quan chức này cho rằng "ý chí và lá phiếu của người dân Mỹ cần được tôn trọng".
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã mô tả những cảnh tượng ở Washington là "đau buồn." “Chúng tôi lên án những hành động bạo lực này và mong muốn một sự chuyển giao Chính phủ một cách hòa bình cho chính quyền mới được bầu theo truyền thống dân chủ tuyệt vời của Mỹ” ông viết trên Twitter.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng mô tả những gì xảy ra "gây sốc". Ông kêu gọi các bên "cần phải tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử dân chủ".
Trước diễn biến tiêu cực trên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ quan ngại về các sự kiện ở Washington. “Rõ ràng là chúng tôi lo ngại và chúng tôi đang theo dõi tình hình từng phút một” - Thủ tướng Trudeau nói trên đài phát thanh News 1130 Vancouver. “Tôi nghĩ rằng các thể chế dân chủ của Mỹ rất mạnh, và hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường”.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng chia sẻ quan điểm tương tự.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Tôi tin tưởng vào sức mạnh của các thể chế và nền dân chủ của Mỹ. Sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là cốt lõi”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 6% trong năm 2021
Kinhtedothi - Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIII ngày 5/3, Thủ tướ...XEM THÊM -
Liên Hợp quốc kêu gọi quân đội Myanmar ngừng dùng bạo lực với người biểu tình ôn hòa
Kinhtedothi - Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet kêu gọi quân đội Myanmar ngừng các cuộc đàn áp với nh...XEM THÊM -
Hoàn tất 2 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Myanmar về nước
Kinhtedothi - Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp...XEM THÊM -
"Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất của Mỹ trong thế kỷ 21"
Kinhtedothi - Bài phát biểu 30 phút mới đây của Ngoại trưởng Mỹ đề cập đến Trung Quốc cả trực tiếp lẫn ẩn ý.XEM THÊM -
Cổ phiếu công nghệ lại bị bán tháo, chứng khoán Mỹ nhuộm sắc đỏ
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi nhà đầu tư tăng tốc bán cổ phiếu công nghệ ...XEM THÊM -
Bỏ qua lệnh trừng phạt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến kế hoạch mua thêm “rồng lửa” S-400
Kinhtedothi - Ông Ismail Demir - người đứng đầu Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Ankara không nhận thấy...XEM THÊM
-
Myanmar: Chính biến khiến một loạt dự án cơ sở hạ tầng "khủng" đắp chiếu
Kinhtedothi - Chính biến ở Myanmar đã đẩy các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại quốc gia này đi vào ngõ cụt, đe dọa làm trật bánh các kế hoạch phát triển của quốc gia Đông Nam Á.04-03-2021 11:39
-
Myanmar: 38 người thiệt mạng trong ngày bạo lực đẫm máu nhất sau cuộc chính biến
Kinhtedothi - Theo Đặc phái viên Liên Hợp quốc, ngày 3/3 được xem là ngày bạo lực nhất kể từ sau cuộc chính biến tại Myanmar khi có gần 40 người biểu tình thiệt mạng.04-03-2021 08:58
-
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 vượt 115 triệu, WHO cảnh báo dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc
Kinhtedothi - Thế giới ghi nhận hơn 115,4 triệu ca nhiễm Covid-19, WHO cảnh báo sự xuất hiện của hàng loạt biến thể mới, với khả năng lây nhiễm cao hơn đã làm gia tăng lo ngại dịch bệnh khó có thể ...03-03-2021 20:14
-
Hậu "trả đũa" của ông Biden, 10 tên lửa nã vào căn cứ Mỹ tại Iraq
Kinhtedothi - Ngày 3/2, một căn cứ không quân của liên quân ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, đã bị tấn công bởi ít nhất 10 tên lửa, chỉ 2 tuần sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lư...03-03-2021 17:11
-
Nhiều quốc gia điều chỉnh giảm lô tối thiểu để khuyến khích nhà đầu tư nhỏ
Kinhtedothi - Trong những năm gần đây, nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới đã giảm lô tối thiểu để khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ, cải thiện quản trị rủi ro.03-03-2021 17:08
- Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: "Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian"
- Vaccine “made in Việt Nam” Covivac ngừa Covid-19 : Đã có hơn 400 người đăng ký tiêm thử nghiệm
- Quá trình lắp ráp robot đào hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có gì đặc biệt
- Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
- Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
- Hà Nội: Từ đêm 6/3 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16 -18 độ
- [Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
- Ngày 8/3, những liều vaccine Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm tại Việt Nam
- Sáng 5/3, hoàn thành hạ giải 2 cánh cửa mới, trả lại nguyên trạng cho Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng