Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Các nhà khoa học tại Pháp nói về GS.Ngô Bảo Châu

KTĐT - Những người đã từng biết tới GS Ngô Bảo Châu ngay từ khi ông bắt đầu sang Pháp theo học, như GS Nguyễn Qũy Đạo, đều đánh giá cao những cố gắng cũng như sự hăng say và kết quả trong nghiên cứu của GS Ngô Bảo Châu.

KTĐT - Những người đã từng biết tới GS Ngô Bảo Châu ngay từ khi ông bắt đầu sang Pháp theo học, như GS Nguyễn Qũy Đạo, đều đánh giá cao những cố gắng cũng như sự hăng say và kết quả trong nghiên cứu của GS Ngô Bảo Châu.

Sau khi GS Ngô Bảo Châu được tặng Huy chương Fields - giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới tại Đại hội Toán học thế giới 2010 vừa qua, bà con người Việt tại Pháp nói chung và các nhà khoa học tại Pháp nói riêng đều rất quan tâm và phấn khởi.

Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và nghiên cứu tại Pháp, việc GS Ngô Bảo Châu được trao Giải thưởng Fields về toán học thực sự mang lại niềm vinh dự cho Việt Nam. Những người đã từng biết tới GS Ngô Bảo Châu ngay từ khi ông bắt đầu sang Pháp theo học, như GS Nguyễn Qũy Đạo, đều đánh giá cao những cố gắng cũng như sự hăng say và kết quả trong nghiên cứu của GS Ngô Bảo Châu.

Ông Quỹ Đạo nói: “Tôi thấy đây là điều vinh dự rất lớn cho đất nước Việt Nam chúng ta, bởi đây là giải thưởng quan trọng và lớn nhất thế giới mà Việt Nam là nước thứ hai tại châu Á có 1 người giành được giải thưởng quan trọng này. Tôi hân hạnh được biết GS Ngô Bảo Châu từ hồi ông sang Pháp học. Đối với Việt Nam, đây là niềm vinh hạnh rất lớn và càng cho thấy tiềm năng về Toán học Việt Nam là rất lớn. Tôi nghĩ rằng, về lĩnh vực Toán học, Việt Nam còn có nhiều khả năng rực rỡ nữa. Giáo dục là vấn đề rất khó, càng khó hơn cho những nước đang phát triển bởi nếu chúng ta muốn một tương lai xa tốt hơn chúng ta cần phải đầu tư ngay trong lớp trẻ hiện thời. Như Bác Hồ đã từng nói: Trồng cây cần 10 năm và trồng người phải 100 năm. Tức là muốn có một tương lai rực rỡ thì cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt trong việc đầu tư cho vấn đề giáo dục”.

GS Nguyễn Quỹ Đạo còn cho biết, trong thời gian GS Ngô Bảo Châu học tập tại Pháp, các thầy về toán ở Đại học sư phạm Paris đã nhận thấy rằng, tài năng Ngô Bảo Châu cần phải được đầu tư, vì thế họ rất chú ý tới Ngô Bảo Châu. 

GS Đoàn Thu Phong cũng là người quan tâm nhiều tới việc GS Ngô Bảo Châu được nhận Giải thưởng toán học cao quý. Theo GS Đoàn Thu Phong, đây là giải thưởng rất có ý nghĩa: “Đây trước hết là điều vinh dự đối với bản thân GS Ngô Bảo Châu và cho cả những người ham mê khoa học, cho cả đất nước Việt Nam. Đó là điều rất hãnh diện. Chúng ta muốn đào tạo nhân lực nói chung, ngành toán học nói riêng, chúng ta cần có bước đi thích hợp, tuyển đầu vào, tạo những điều kiện cần có để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời liên kết, giao lưu với cả bên ngoài để có cơ sở để học hỏi, cọ xát. Nếu ta chỉ suy nghĩ một chiều sẽ không thể tạo ra được những nhân tài”.

Trong Hội người Việt Nam tại Pháp, các nhà tri thức, nhà nghiên cứu và những người trong Ban chấp hành của Hội cũng đều vui mừng về việc GS Ngô Bảo Châu được nhận Giải thưởng Fields về toán học.

Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp Nguyễn Văn Bổn là người đã biết GS Ngô Bảo Châu và càng vui mừng, đánh giá cao khi được biết GS Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng cao quý đó.

Ông nói: “Đối với giới trí thức Việt kiều, không ai là không biết tiếng về GS trẻ Ngô Bảo Châu. Ở Pháp họ đánh giá rất cao. Đó là trường hợp số 1, số 2 ở Pháp. Các nhà tri thức trong giới toán học Pháp biết tiếng và cũng mừng cho GS. Đây là giải thưởng cao quý đối với những người tài năng. Đối với bà con người Việt tại Pháp thì đây là điều rất hãnh diện, đặc biệt đối với Hội. Điều đó cho thấy, tiềm năng của đất nước ta, nhất là về mặt khoa học kỹ thuật, có rất nhiều triển vọng. Chúng tôi thực sự hãnh diện và phấn khởi. Đây cũng là mục tiêu của Hội người Việt Nam tại Pháp. Đối với Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho những tri thức, những người con của đất nước được cử sang Pháp học tập, nghiên cứu, để họ có điều kiện phát triển tối đa khả năng của mình trong thời gian ở Pháp. Đây cũng là mong muốn của Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Pháp”.

Những tài năng trẻ gốc Việt như GS Ngô Bảo Châu thực sự là người được đánh giá cao. Họ cũng luôn nhận được sự ủng hộ, cổ vũ, động viên từ bà con  người Việt tại Pháp, cũng như những đồng nghiệp và giới tri thức tại Pháp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội thảo EEE-AM 2025: khai mở hướng đi xây dựng lưới điện thông minh

Hội thảo EEE-AM 2025: khai mở hướng đi xây dựng lưới điện thông minh

07 Nov, 08:47 PM

Kinhtedothi – Chiều 7/11, Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện - châu Á 2025 (EEE-AM2025) đã bế mạc thành công, mở ra hướng đi chiến lược cho ngành điện Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh, đặc biệt là thúc đẩy mạng lưới “Green & Smart Energy Network” và mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050.

TP Hồ Chí Minh: xuất hiện thêm clip hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học 

TP Hồ Chí Minh: xuất hiện thêm clip hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học 

07 Nov, 11:53 AM

Kinhtedothi - Chỉ vài ngày sau khi mạng xã hội xôn xao vì vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên thì một đoạn clip khác ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau dữ dội trong nhà vệ sinh của Trường THCS Phú An, cũng thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh làm dấy lên lo ngại về an toàn học đường.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão lũ

07 Nov, 09:01 AM

Kinhtedothi - Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời những sinh viên gặp khó khăn sau thiên tai, tiếp thêm niềm tin, nghị lực đề các em vững bước trên con đường học tập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phát động chương trình chung tay khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

06 Nov, 10:34 PM

Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ