Các tỉnh miền núi phía Bắc mưa diện rộng kèm dông lốc gây tốc mái nhà, sụt đường

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/4, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m nên ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đang có mưa rào và dông rải rác.

Mưa lớn gây sạt lở đường, tốc mái nhà tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
Dự báo, rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên từ đêm nay đến ngày 5/4 ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24 giờ). Riêng Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có khả năng mưa rất to (lượng mưa trên 100mm/24 giờ). Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung trong đêm và sáng.
Ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Ghi nhận thực tế, lượng mưa lớn nhất trong 3 ngày (từ 19h ngày 30/3 đến 19h0 ngày 2/4) xảy ra tại Hàm Yên (Tuyên Quang) là 101mm; Bến Triều (Quảng Ninh) 110mm; Hải Dương (Hải Dương) 82mm; Bến Bình (Hải Dương) 96mm.
Trước diễn biến thất thường của thời tiết, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đêm 31/3 trên địa bàn các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc làm 4 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 851 nhà và 6 phòng học bị tốc mái một phần; 159 ha hoa màu và 78,4 ha cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại; 98,6 ha cây rừng trồng bị nghiêng, gãy đổ; 12 cột điện bị đổ.
Tại Thái Nguyên, ngày 1/4 trên địa bàn các huyện Đại Từ, Phú Lương đã xảy ra mưa, dông lốc làm 47 nhà và 56 công trình phụ bị tốc mái. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Trong khi đó, từ đêm 2/4 đến sáng 3/4, mưa kèm theo dông lốc đã gây tốc mái 10 nhà dân ở các thôn Móng Xóa, Sín Chải, Lao Chải, Suối Thầu thuộc xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Mưa lớn cũng làm sụt lún, sạt lở, đứt gãy tuyến đường liên thôn từ xã Nậm Sài vào thôn Nậm Kéng. Điểm sụt lún, sạt lở cắt ngang lòng đường bêtông rộng 10m, rộng 3m, sâu 5m, khiến giao thông tắc nghẽn.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tổ chức xuống thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần