Các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại nặng sau mưa dông

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/2, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa đá làm tốc mái 1 trường THCS tại Lai Châu.
Theo đó thiên tai đã khiến ít nhất 7 người bị thương, tăng 2 người tại Thái Nguyên (Lào Cai: 2 người; Thái Nguyên: 3 người; Bắc Kạn: 2 người). Dù ảnh hưởng về người không quá lớn, tuy nhiên, thiệt hại về cơ sở hạ tầng là rất nặng nề.
Cụ thể, tổng số nhà bị thiệt hại trên 70%: 35 nhà. Nhà bị thiệt hại từ 50 - 70%: 14 nhà. Nhà bị thiệt hại từ 30 - 50%: 140 nhà. Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 4.724 nhà. 28 điểm trường, 1 cơ cở y tế và 10 nhà văn hóa bị ảnh hưởng, hư hỏng. Cùng với đó là 27 cột điện bị gãy, đổ.
Sản xuất nông nghiệp cũng bị thiệt hại tương đối nặng nề do mưa lớn, dông lốc. Hàng trăm ha diện tích lúa hoa màu, cây ăn quả, cây cảnh... bị ngập úng, hư hại, và 2.427 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Công tác phục hồi sản xuất đang được các địa phương tích cực triển khai.
Ước tính thiệt hại về kinh tế ban đầu khoảng 26,5 tỷ đồng (chưa bao gồm giá trị thiệt hại của tỉnh Tuyên Quang hiện đang tiếp tục được cập nhật).