Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ

Minh Tuyết - Nguyễn Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đơn vị bầu cử số 28 gồm 5 ông, bà: Bà Hoàng Thị Tú Anh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội; bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội; ông Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ; ông Đào Quang Minh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn; bà Đỗ Thị Suyến - Công chức Địa chính - Xây dựng xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ. Tham dự hội nghị trực tuyến có các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành của huyện, xã, thị trấn và đại diện cử tri ở các điểm cầu.
 Các ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 28
Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phúc Thọ được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.
Trong đó, chương trình hành động của các ứng viên nêu rõ nếu trở thành đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình tham gia đóng góp ý kiến với HĐND TP, tập trung vào một số vấn đề nhân dân địa phương quan tâm như: Công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng công tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế; các giải pháp trọng tâm để xây dựng, phát triển Thủ đô và huyện Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp văn minh; đồng thời phản ánh, đề xuất những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND, UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền…
Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP, đã có 8 ý kiến của cử tri bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao việc chuẩn bị chương trình hành động, dành nhiều tâm huyết, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và TP. Các chương trình hành động có quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng và tính khả thi cao.
Các cử tri cũng nêu ý kiến, đề xuất, mong muốn đối với các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm đến các vấn đề như: Việc đầu tư kinh phí xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng; quan tâm hỗ trợ thêm phụ cấp cán bộ cơ sở, cán bộ bán chuyên trách, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội; có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật, cây, con giống mới, xây dựng chuỗi liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối liên xã, liên huyện và xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng hệ thống kè trên các tuyến đê; sớm quan tâm cung cấp nước sạch cho nhân dân; hạ thấp độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội; quan tâm xây dựng đến môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ vững an ninh trật tự…  
Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, ứng cử viên HĐND TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 28 đã tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng của cử tri. Ông Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực hết sức, tận tâm tận lực hoàn thành, không phụ lòng tin tưởng của cử tri và Nhân dân; dành nhiều thời gian hơn để đề xuất, tham gia giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm… góp phần xây dựng Thủ đô và huyện Phúc Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Nhằm bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm UBND huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện tới cơ sở.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần