Các ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, tại Huyện ủy Ba Vì đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 30, với cử tri huyện Ba Vì.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Ba Vì và ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 31 điểm cầu là các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đơn vị bầu cử số 30 có 5 ứng viên đại biểu HĐND TP gồm: Bà Trần Thị Nhị Hà - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y tế Hà Nội - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ông Trần Khánh Hưng - Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; ông Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì; ông Lý Văn Phủ - thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì và ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Bài, huyện Ba Vì.
Mở đầu hội nghị, cử tri được nghe Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì giới thiệu tóm tắt tiểu sử, đơn vị công tác, các ứng cử viên đại biểu HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp đó, các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình.
Ứng cử viên Trần Thị Nhị Hà cho biết, nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ tham gia sâu vào quá trình xây dựng cơ chế, chính sách để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Là người công tác trong lĩnh vực y tế, bà Trần Thị Nhị Hà khẳng định sẽ ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các nhóm người dễ tổn thương. Bên cạnh đó, sẽ tập trung đổi mới quản trị như tái cơ cấu hệ thống y tế, đặc biệt là hệ thống y tế dự phòng, phát triển hệ thống thông tin y tế quốc gia…
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 31 điểm cầu là các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì.
Ứng cử viên Phùng Tân Nhị hứa nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ tích cực tham gia vào chủ trương đổi mới hoạt động của HĐND TP theo hướng tăng cường đối thoại, chất vấn, tranh luận về các vấn đề bức xúc trong Nhân dân để tạo sự thống nhất, giải quyết theo các quy định của pháp luật, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của TP Hà Nội và huyện Ba Vì, nhất là các giải pháp về quản lý, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội...
Ứng cử viên Trần Khánh Hưng hứa nếu trúng cử sẽ coi trọng việc giám sát theo chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp; giám sát và tái giám sát, tái chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm chuyển biến. Chú trọng việc giám sát công tác đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết tình trạng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là khu vực còn thiếu và yếu, giám sát chống lãng phí trong đầu tư; thực hiện cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư xã hội. Thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, ngành nghề truyền thống…
Ứng cử viên Nguyễn Văn Toàn cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND TP, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu những vấn đề được cử tri quan tâm; bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền về chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội...
Ứng cử viên Lý Văn Phủ khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ giữ mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực với HĐND TP, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời kiến nghị của Nhân dân. Đóng góp ý kiến với địa phương để thực hiện tốt hơn những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân… 
Cử tri huyện Ba Vì đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên.
Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên đại biểu HĐND TP, cử tri huyện Ba Vì mong muốn, khi được bầu, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân.
Nhìn chung, trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định, sẽ mang kinh nghiệm, bản lĩnh công tác, tâm huyết để góp phần xây dựng huyện Ba Vì và TP Hà Nội ngày càng phát triển; đồng thời, tiếp thu đầy đủ những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND TP và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo, kịp thời…
Cử tri cũng đề nghị các ứng viên sau khi được bầu chọn làm đại biểu HĐND TP cần thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan Nhà nước; tham gia giám sát đến cùng những vấn đề dân sinh bức xúc, dự án chậm triển khai để đất hoang hóa, lãng phí; quản lý trật tự đô thị, xây dựng; ô nhiễm môi trường làng nghề…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần