Cách mạng Công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các DN dựa trên công nghệ thấp, gia công chế tạo đơn giản đang gặp áp lực cạnh tranh, buộc phải đổi mới công nghệ để cắt giảm chi phí lao động, nguyên vật liệu, năng lượng…

Đây là những thách thức lớn đặt ra cho các DN trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo Hợp tác Khoa học Công nghệ Việt - Đức - VDZ open day 2018 do Trung tâm Việt - Đức, Trường ĐH Bách Khoa phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Hà Nội (DAAD) chiều 25/5.

 Các đại biểu thảo luận tại cuộc hội thảo Hợp tác Khoa học Công nghệ Việt - Đức – VDZ open day 2018.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo, người máy làm việc thông minh, có khả năng ghi nhớ, học hỏi vô biên, trong khi khả năng đó ở con người thường chỉ có trong thời gian giới hạn. Chính vì vậy, việc các công nghệ cao và máy móc thông minh sẽ tạo cơ hội cho con người làm việc và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn bằng cách tận dụng những lợi thế mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thảo luận về những cơ hội, thách thức và giải pháp đối với các trường ĐH, nhà nghiên cứu và DN trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bên cạnh những thách thức, các đại biểu cũng cho rằng, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 cũng đã tạo ra cơ hội phát triển mới cho DN.

Chia sẻ ý kiến về những cơ hội mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang mang lại cho các DN, Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng - Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC cho rằng, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang mang tới cho các DN cơ hội ứng dụng những loại hình công nghệ mới, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất. Đồng thời, tạo cơ hội để các DN mở rộng thị trường một cách không hạn chế thông qua không gian mạng…

Để giải quyết những thách thức đang đặt ra cho các DN, nhiều đại biểu cho rằng, DN nên bắt đầu bằng việc chuyển dịch mô hình từ việc sử dụng lao động sang sử dụng công nghệ. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường ĐH, để thu hút nhân lực công nghệ cao, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư vào các DN khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần