Hà Nội cải tạo, sửa chữa Nhà hát múa rối Thăng Long

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nội dung Quyết định số 993/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà hát múa rối Thăng Long, số 57B Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Nhà hát múa rối Thăng Long nhằm khắc phục sự xuống cấp của công trình, đảm bảo nhu cầu hoạt động của Nhà hát múa rối Thăng Long phục vụ Nhân dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước.
Nhà hát múa rối Thăng Long sẽ được cải tạo, nâng cấp một số hạng mục. 

Dự kiến, sẽ cải tạo, mở rộng nhà để xe; cải tạo hệ thống điện. Tại khu sảnh đón tiếp, khu trưng bày và bán hàng lưu niệm tiến hành làm trần thạch cao; tôn nền nhà cũ và lát lại bằng gạch ceramic; dóc, trát, sơn lại công trình; cải tạo hệ thống điện; thay thế hệ thống vách kính và bổ sung hệ thống cửa cuốn, cửa đi, vách ngăn, điều hòa. Xây mới nhà vệ sinh tại tầng 1, bổ sung 1 thang máy.
UBND TP giao chủ đầu tư là Nhà hát múa rối Thăng Long hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP về giải pháp kỹ thuật đề xuất, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Làm việc với cơ quan quản lý chuyên ngành để thỏa thuận PCCC, phương án bố trí, lắp đặt thang máy nhằm đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.
Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất bố trí vốn thực hiện dự án, báo cáo UBND TP theo quy định.
Nhà hát múa rối Thăng Long được thành lập từ năm 1969. Năm 1990 đã quyết định đầu tư khôi phục bộ môn múa rối và biểu diễn phục vụ khách du lịch trong cũng như ngoài nước. Thời gian đầu, Nhà hát chỉ biểu diễn định kỳ theo tuần, tháng.
Đến nay, hầu hết các chương trình du lịch tại Hà Nội đều có phần thưởng thức nghệ thuật múa rối tại Nhà hát múa rối Thăng Long. Chính vì thế, Nhà hát mở cửa và có lịch biểu diễn suốt 365 ngày trong 1 năm với hơn 2000 chương trình được tổ chức đều đặn.
Từ Nhà hát có thể tham quan, khám phá cùng một lúc nhiều danh thắng nổi tiếng với những di tích lịch sử văn hóa của Thủ đô Hà Nội, như Đền Ngọc Sơn, Công viên Lý Thái Tổ, Nhà hát lớn - Quảng trường Cách mạng Tháng tám, Văn miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng phụ nữ, Nhà tù Hỏa Lò…và quý khách thỏa sức dạo chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực… tại các Trung tâm thương mại: Tràng Tiền,chợ Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ đêm phố cổ, Công viên Thống Nhất…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần