Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018 sẽ theo thông lệ quốc tế

Kinhtedothi - Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cải thiện năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch thêm khoảng 10 bậc (hiện ở thứ hạng 67); từng bước giảm chi phí logistics trong nền kinh tế, thúc đẩy khu vực tư nhân… Mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đề ra đã thể hiện cách tiếp cận mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Sáng 15/3, Văn phòng Chính phủ và Bộ KHĐT phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức Hội nghị quốc tế “Cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.
 Quang cảnh hội nghị
Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ (2014-2017), môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện. Năm 2017 năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với 2016 (từ vị trí 60 lên 55/137 nền kinh tế), môi trường kinh doanh tăng 14 bậc từ 82 lên 68/190 nền kinh tế; đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc… Đó là những thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được cho đến nay.

Tuy vậy, theo đánh giá của Chính phủ, những cải thiện về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh vẫn chưa bền vững, chưa đạt mục tiêu đề ra; thứ hạng nhiều chỉ số còn thấp khá xa so với các nước trong khu vực, một số chỉ số quan trọng khác như hiệu quả thị trường hàng hóa, chất lượng cơ sở hạ tầng, giáo dục, trình độ phát triển kinh doanh và đổi mới công nghệ chậm cải thiện; đăng kí sở hữu và sử dụng tài sản liên tục giảm bậc kéo dài….

Để đạt được mục tiêu xếp hạng bằng mức trung bình của các nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines) đòi hỏi phải nỗ lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô và cường độ trên tất cả các lĩnh vực. Các bộ ngành, địa phương cần coi trọng quyết liệt và theo dõi sát sao việc thực hiện Nghị quyết 19 để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chất lương và tốc độ tăng trưởng.

Dự thảo Nghị quyết 19/2018 đang gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến, duy trì mục tiêu về cải thiện môi trường kinh doanh theo thông lệ quốc tế, nhấn mạnh cải cách điều kiện kinh doanh và quản lý chuyên ngành; bổ sung thêm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics và ngành du lịch để hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu ngành nói riêng, thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Trung, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 19/2018 là: Tiếp tục cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới; hoàn thành việc bãi bỏ ít nhất 1/3-1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh; giảm ít nhất 50% các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết 2018 hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, DN được cung cấp ở mức độ 3 và 4; cải thiện năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch thêm khoảng 10 bậc (hiện ở thứ hạng 67); từng bước giảm chi phí logistics trong nền kinh tế xuống mức khoảng 18% GDP (hiện hơn 20% GDP), cải thiện chỉ số hiệu quả logistics thêm 10 bậc (hiện xếp thứ 64).

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) bày tỏ, cách làm này thể hiện cách tiếp cận mới của Chính phủ so với các nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Đại diện WB đánh giá, số DN tư nhân đã trở thành động lực tăng trưởng chính của Việt Nam, tuy vậy vẫn còn tiềm năng phát triển DN tư nhân để trở nên hiệu quả và có khả năng cạnh tranh.

"Khảo sát phân tích gần đây của nhóm WB cho rằng, viêc chuẩn bị rất nhiều về hồ sơ khai báo hải quan chiếm 76% tổng thời gian nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Giảm thủ tục, chi phí cho DN là mục tiêu của Chính phủ Việt Nam. Một mục tiêu rất quan trọng là làm sao để tất cả các bên liên quan chia sẻ thông tin để thúc đẩy một cách hiệu quả Nghị quyết mới 19/2018 của Chính phủ, chúng tôi hoan nghênh các mục tiêu của Việt Nam đề ra", ông Ousmane Dione chia sẻ.

Tất cả các nước đều đang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ tổ chức tốt để thực hiện được cải cách này. Tạo ra một khu vực DN năng động và một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh nhưng nếu việc triển khai và thực thi kém sẽ làm cho đi lệch đường ray. Theo ông Ousmane Dione, có được cơ chế phản hồi và đánh giá tác động là rất quan trọng để tiến tới đạt mục tiêu đặt ra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ