Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm ngành điện tử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (9/10), lễ ra mắt Dự án "Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm tại Việt Nam" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.   Được sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản, Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015-2017) nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kinh doanh có trách nhiệm và góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thông qua những phương thức thực hành lao động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, với trọng tâm là ngành  công nghiệp điện tử.

Kinhtedothi - Sáng nay (9/10), lễ ra mắt Dự án "Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm tại Việt Nam" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.  

Được sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản, Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015-2017) nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kinh doanh có trách nhiệm và góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thông qua những phương thức thực hành lao động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, với trọng tâm là ngành  công nghiệp điện tử.

 
Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm ngành điện tử - Ảnh 1

Ảnh minh họa.
Các hoạt động triển khai chính trong giai đoạn dự án gồm: Các nghiên cứu để tạo kiến thức chung và cung cấp "đầu vào" cho các đối thoại dựa trên bằng chứng ở Việt Nam và giữa Việt Nam - Nhật Bản; các hoạt động tăng cường nhận thức và nâng cao năng lực đối thoại ba bên mở rộng; xây dựng phương pháp luận về lập bản đồ rủi ro cho ngành điện tử ở Việt Nam; chia sẻ bài học kinh nghiệm trong các cuộc đối thoại giữa nước đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư.

Theo VCCI, từ năm 2012, điện tử đã trở thành ngành hàng xuất lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,5 tỷ USD và tăng lên 30 tỷ USD năm 2014, dự kiến năm 2015 sẽ đạt khoảng 40tỷ USD. Mặc  dù có nhiều đóng góp trong việc cải thiện số lượng và chất lượng việc làm, nhưng các doanh nghiệp đa quốc gia có áp lực phải thực hiện hoạt động có trách nhiệm với xã hội và góp phần hiệu quả cho sự phát triển của Việt Nam.