Campuchia gần đạt 80% mục tiêu tiêm vaccine, Thái Lan lập kỷ lục số ca nhiễm Covid-19 mới

Nguyễn Phương (Theo Khmertimes, bangkokpost)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Campuchia sắp đạt 80% mục tiêu tiêm ngừa vaccine, trong khi đó số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày tại Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục với 21.379 người.

 Hơn 7,8 triệu người ở Campuchia đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Khmertimes 
Theo số liệu mới nhất, đã có 7.810.469 người được tiêm ít nhất một mũi vaccine kể từ khi Campuchia triển khai kế hoạch tiêm chủng cho 10 triệu người từ ngày 10/2/2021. Các loại vaccine được sử dụng chủ yếu tại nước này là Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca.
Tổng cộng 5.317.839 trong số 7,810 triệu người, khoảng hơn 50% trong số 10 triệu người được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine. Bên cạnh đó, khoảng 85.000 người đã được tiêm 1 mũi vaccine Johnson & Johnson của Mỹ. 
Mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người của chính phủ đã đạt được gần 80%. Con số này sẽ tăng đáng kể trong tháng này, tạo động lực cho chính phủ tiêm liều thứ 3, giúp tăng khả năng miễn dịch chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Thủ tướng Hun Sen hôm 5/8 đã yêu cầu tiêm liều vaccine thứ 3 cho người dân để tăng cường miễn dịch. Chính phủ Campuchia lên kế hoạch tiêm liều thứ 3 cho khoảng 9 triệu người.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận 415.000 liều vaccine AstraZeneca do Anh tài trợ tại sân bay quốc tế Phnom Penh chiều 6/8, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca do Vương quốc Anh tài trợ cho chiến dịch tiêm chủng liều thứ ba, hoặc liều tăng cường tại nước này.
Diễn biến dịch Covid-19 tại Campuchia có tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm Covid-19 mới giảm trong 5 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, vấn đề quan ngại nhất đối với Campuchia hiện tại là ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta trong bối cảnh số ca mắc biến thể nguy hiểm nay tại  Phnom Penh và các tỉnh tiếp tục tăng.
Bộ Y tế Campuchia ngày 6/8 cho biết, nước này có thêm 588 người nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 80.813 ca. Campuchia cũng ghi nhận thêm 19 trường hợp tử vong vì mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi lên 1.526 người.
Trong khi đó, Thái Lan ngày 6/8 ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới và tử vong trong 24 giờ qua ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Bộ Y tế Thái Lan ngày 6/8 công bố nước này có thêm 21.379 ca mắc mới trong 24 giờ, với 191 ca tử vong. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Thái Lan chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày vượt ngưỡng 20.000 người, phá kỷ lục của 2 ngày trước đó là 20.200 ca (ngày 4/8) và 20.920 ca (ngày 5/8).
 Thái Lan ngày 6/8 lập kỷ lục với 21.379 ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Ảnh: Bangkokpost
Tính đến ngày 6/8, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 714.684 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.854 người không qua khỏi.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, khoảng 156.189 giường bệnh, tương đương 73,49% số giường bệnh ở các tỉnh của Thái Lan (trừ Bangkok) đã được lấp đầy.
Theo ông Thongchai Lertwilairattanapong - Chánh văn phòng Bộ Y tế Thái Lan, các bệnh viện tỉnh đang chăm sóc gần 100.000 bệnh nhân Covid-19 được chuyển về từ thủ đô Bangkok. Nhiều bệnh nhân đã chủ động về quê điều trị vì Bangkok và nhiều khu vực khác đang áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.
Trong khi đó, trợ lý phát ngôn viên Trung tâm xử lý dịch Covid-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) Apisamai Srirangson ngày 5/8 cho biết, số lượng bệnh nhân cách ly tại nhà ở Bangkok - tâm điểm của làn sóng dịch Covid-19 thứ ba, đã lên tới gần 100.000 người tính đến ngày 5/8. Việc cách ly tại nhà là để đối phó với tình trạng thiếu giường cho các bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ở Thái Lan.
Để hỗ trợ cho các bệnh nhân cách ly tại nhà ở Bangkok, tiến sĩ Opas Karnkawinpong - Giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC), cho biết, đơn vị đã thành lập một nhóm gồm 60 người đi xe gắn máy cung cấp thuốc điều trị, dụng cụ y tế, khẩu trang và dung dịch khử trùng cho các bệnh nhân này./.