Campuchia sẽ cùng với Việt Nam vun đắp mối quan hệ lên tầm cao mới

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Chiều 10/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Ngài Nay Pena, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CPP, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngài Nay Pena bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn bỦy an Kiểm tra Trung ương CPP sang thăm và làm việc tại Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các nhà lãnh đạo Campuchia tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Nay Pena. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngài Nay Pena đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc, tái thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Ngài Nay Pena đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Campuchia gần đây và kết quả của cuộc Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương của hai đảng; khẳng định Campuchia sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương CPP do Ngài Nay Pena dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng của Campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng vững chắc rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội; chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường khóa IV, tạo tiền đề cho việc tổ chức tốt các cuộc bầu cử tiếp theo.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước; bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng CPP, Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và giành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia cũng như Việt Nam-Campuchia-Lào.
Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của hai đảng; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Monineath Sihanouk; Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Sumdech Say Chhum.
Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia do Ngài Nay Pena, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện dẫn đầu.
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ giữa hai đảng, hai nước, công tác kiểm tra, giám sát của mỗi Đảng và trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương của hai đảng.
Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã làm việc với Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội về công tác kiểm tra, giám sát; thăm một số cơ sở kinh tế tại tỉnh Bắc Ninh./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần