Cần 60.000 đơn vị máu phục vụ điều trị

Vương Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn một tuần kể từ khi phát đi thông tin báo động về khan hiếm nhóm máu O đến nay, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đã nhận được sự quan tâm của người dân, cộng đồng và xã hội.

Chính nhờ sự chia sẻ đó mà hiện tại việc cung cấp máu cho điều trị đang dần được cải thiện, từ chỗ nhóm máu O chỉ chiếm 18,7% trong tổng số máu dự trữ tại Viện (từ ngày 4 - 13/1 đã tăng lên 32,6%). Lượng máu dự trữ trong kho hiện tại là 10.699 đơn vị máu, trong đó nhóm máu O là 3.487 đơn vị. Riêng điểm hiến máu tại Viện, mỗi ngày đón tiếp khoảng 300 người đến hiến máu, thậm chí có ngày cao điểm lên tới 600 người (trước đây ở điểm này chỉ có khoảng 40 người đến hiến máu mỗi ngày). Tính riêng từ ngày 4 - 13/1, điểm hiến máu tại Viện đã tiếp nhận được trên 2.000 đơn vị máu, trong đó gần 70% là nhóm máu O.
Một điều đáng mừng là những người đến hiến máu tại đây ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, đặc biệt phần lớn là người hiến máu nhắc lại, thậm chí có người đã từng hiến máu trên 10 lần. “Mặc dù lượng máu trong ngân hàng còn trên 10.000 đơn vị, nhưng mỗi ngày bình quân Viện cấp phát khoảng 1.000 - 1.500 đơn vị máu cho trên 150 bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chính vì vậy, máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh đang rất cần trong thời điểm này” - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư Bạch Quốc Khánh cho biết.

Theo ước tính, từ nay hết tháng Giêng âm lịch (khoảng hơn 1 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán), Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cần 60.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị, trong đó cần khoảng 30.000 nhóm máu O. Chính vì vậy, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tiếp tục kêu gọi mọi người dân có đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu vì người bệnh.

Tại Hà Nội, nhận được thông tin dự báo khan hiếm máu nghiêm trọng, đặc biệt nhóm máu O dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Sở Y tế Hà Nội đã kêu gọi nhân viên toàn ngành tham gia hiến máu cứu người. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã trực tiếp tham gia hiến máu tại điểm hiến máu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch về tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018 trên địa bàn TP. Theo đó, trong năm 2018, Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ 2,6% dân số trở lên tham gia hiến máu tình nguyện. Chỉ tiêu vận động giao cho các đơn vị tổng số là 198.000 đơn vị máu.

Người dân có thể đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư (phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8 - 22 giờ tất cả các ngày trong tuần; hoặc đến điểm hiến máu gần nhất được cập nhật tại địa chỉ https://www.nihbt.org.vn/Home/DiemHM. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hiến máu tại cơ quan mình, có thể liên hệ Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, số điện thoại (024) 3868 6008 – (024) 3782 1900.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần