Cán bộ công chức TP Hà Nội tích cực tuyên truyền sử dụng hàng Việt

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/7, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các đại biểu là đại diện Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội, trưởng các đoàn thể trong Khối, Công đoàn Viên chức TP, các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối, bí thư các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan TP…
Tại đây, các đại biểu đã được nghe Phó trưởng Phòng Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Thành ủy) Phạm Minh Đức trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP Hà Nội, như: Mục tiêu của cuộc vận động, hoạt động tuyên truyền của Ban chỉ đạo CVĐ của TP thời gian qua; việc triển khai đưa hàng Việt đến người tiêu dùng và bình ổn thị trường của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành của TP; các hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ của TP và các đơn vị thành viên, các quận, huyện sẽ triển khai để đẩy manh CVĐ trong thời gian tới…

Theo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP, trong năm nay, Đảng ủy Khối đã yêu cầu các cấp ủy các TCCSĐ tập trung tuyên truyền về việc thực hiện CVĐ gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động củ Thành ủy, kế hoạch, chính sách của HĐND - UBND TP về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Đặc biệt, cần vận động để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Khối các cơ quan TP hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của người Việt; tìm kiếm, sưu tầm, tổng hợp thông tin về các cơ sở sản xuất, giới thiệu các sản phẩm hàng Việt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu địa phương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua đăng tải các bài viết, phóng sự ảnh, trực tuyến các hội nghị tuyên truyền về CVĐ trên trang thông tin của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối yêu cầu các đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền về CVĐ trong các hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối và các buổi sinh hoạt đình kỳ tại đơn vị; song song với tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai các nội dung của CVĐ tới các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần