Cán bộ nhân viên EVNHANOI quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt

Thế Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 1 tỷ đồng, là số tiền cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã quyên góp được sau Lễ phát động Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Sáng ngày 21/10/2020, EVNHANOI đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt tại trụ sở Tổng công ty và các điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc. Chương trình có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong EVNHANOI.

Phát động chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI cho biết những ngày qua, các đợt mưa lũ lớn liên tục, kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại rất nặng nề đến tính mạng, tài sản và đời sống của người dân các tỉnh miền Trung ruột thịt. Đồng chí kêu gọi toàn thể các đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động EVNHANOI chung tay cùng nhân dân cả nước tiếp tục quyên góp, chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra tại miền Trung.

 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát động ủng hộ tới cán bộ nhân viên EVNHANOI
Hưởng ứng tại Lễ phát động, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, đại diện tổ chức Công đoàn các Ban đã tham gia quyên góp, ủng hộ. Toàn bộ đơn vị trực thuộc EVNHANOI thực hiện tại các điểm cầu trực tuyến.
 
Cũng ngay trong sáng 21/10, đại diện Ban Lãnh đạo EVNHANOI đã chuyển 500 triệu đồng (Đợt 1) đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Những ủng hộ của cán bộ nhân viên EVNHANOI sẽ tiếp tục được tập hợp và chuyển về miền Trung trong thời gian tới. 
 Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên EVNHANOI, đồng chí Phùng Lê Dũng -  Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao ủng hộ Đợt 1 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội
Những tình cảm, gửi gắm của các Thợ điện Thủ đô hôm nay sẽ góp phần chia sẻ cùng đồng bào nơi “Khúc ruột miền Trung” khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần