Cán bộ nội chính cần gương mẫu, liêm chính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy Thành ủy cần gương mẫu, liêm chính, đặc biệt là bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành Nội chính Đảng được tổ chức sáng nay 5/1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Nội chính Thành ủy cần tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 171 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, chủ động các phương án phòng ngừa và kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.
Cghir đạo
Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ TP tặng Ban Nội chính Thành ủy.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Ban Nội chính tham mưu với Thành ủy xây dựng, triển khai chương trình công tác toàn khóa về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng xây dựng tổ chức ngành Nội chính trong sạch, vững mạnh, mẫu mực về mọi mặt. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy Thành ủy cũng cần gương mẫu, liêm chính, đặc biệt là bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Nhiệm vụ trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy phối hợp thực hiện hiệu quả các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Tết Nguyên đán Bính thân 2016.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ TP tặng Ban Nội chính Thành ủy mang dòng chữ: “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy”.