Cận cảnh cung thiếu nhi trị giá 250 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 năm tiến hành thi công, Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng được xây dựng theo Quyết định 1199/QĐ-UBND ngày 5/5/2015 do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được xây dựng trên tổng diện tích đất quy hoạch 33.335m2. Trong đó, diện tích xây dựng: 6.845m2; mật độ xây dựng: 20,53%; diện tích đất công viên, cây xanh, mặt nước: 18.731m2; đất bãi xe và lối đi nội bộ: 7.759m2.
Công trình được xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 33.000m2, trong đó diện tích cho công trình gần 6.900m2, còn lại là công viên, cây xanh, mặt nước, bãi giữ xe, lối đi nội bộ.
Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng có quy mô 3 tầng, gồm các khu đa chức năng, khu vui chơi, giải trí, các phòng học, thư viện, hội trường…; khu trung tâm khối nhà bố trí không gian ngoài trời, sân vườn, khu sinh hoạt chung; các hạng mục phụ trợ… được thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình TANGRAM. Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình.

Cung Văn hóa thiếu nhi nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập, bồi dưỡng trí tuệ cũng như vui chơi, rèn luyện thể chất cho các em thiếu nhi trên địa bàn TP Đà Nẵng; góp phần hình thành một điểm nhấn kiến trúc độc đáo cho TP....

Một số hình ảnh của Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng:
Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng vừa nhận giải vàng Kiến trúc quốc gia 2016, do Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng
Phòng thư viện bên trong cung.
Cung văn hóa đang có nhiều lớp dạy học đàn piano, guitar.
 Một lớp học múa ở Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần