Cận cảnh Hà Tĩnh ngập nặng chưa từng có từ 50 năm trở lại

Thanh Tùng - Võ Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/10, hầu như toàn bộ TP Hà Tĩnh đã chìm trong biển nước, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Đây được xem là trận ngập lụt lịch sử chưa từng có từ 50 năm trở lại.

TP Hà Tĩnh bị ngập sâu trong biển nước.
Lượng mưa lớn và liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà ngập trong biển nước. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 15/10 đến 4 giờ ngày 19/10 tại một số trạm như: TP Hà Tĩnh 1.069mm, Kẻ Gỗ 1.081mm...
Từ chiều 18/10 đến gần trưa 19/10, toàn TP Hà Tĩnh đã sơ tán được 180 hộ dân với 450 nhân khẩu ở các vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng ảnh hưởng trực tiếp xả lũ đến nơi đảm bảo an toàn.

Do khu vực hồ Kẻ Gỗ vẫn tiếp tục mưa to, nước thượng nguồn đổ về hồ tăng nhanh nên đến 7 giờ ngày 19/10, công ty đã tăng lưu lượng xả lên 900m3/s. (Ảnh: T.N)

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 18/10, công ty đã thông báo tăng lưu lượng xả tràn lên từ 400 - 500m3/s. Đến 8 giờ ngày 19/10, mực nước tại hồ Kẻ Gỗ đã vượt cao trình 33,5m/32,5m. Công ty đã phải vận hành xả lũ với lưu lượng 900m3/s và có khả năng phải xả tăng lên 1.000 đến hơn 1.000m3/s.
Mưa lớn kèm xả lũ hồ Kẻ Gỗ khiến địa bàn Cẩm Xuyên ngập lụt nặng, sáng 19/10, huyện Cẩm Xuyên đã di dời hơn 4.000 hộ với trên 12.000 nhân khẩu tại 16 xã. Ngập nặng nhất là các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh,…
Tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), do lượng mưa lớn dồn dập đã khiếp nhiều nơi bị ngập sâu, cơ quan chức năng đã ra quân giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân trong mưa lũ.

Xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) ngập sâu trong biển nước.

Theo Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, do mưa lớn nhiều ngày qua, nhiều nơi tại huyện Lộc Hà đã bắt đầu dâng cao. Đặc biệt tại các xã Tân lộc, Hồng Lộc, Ích Hậu, Hộ Độ nước dâng rất cao, chỗ ngập sâu nhất khoảng 3m.
“Đơn vị đã cho anh em cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực có ngập lụt, túc trực ngày đêm để phòng ngừa sự cố xảy ra”, ông Tùng cho biết thêm.
Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 19 đến ngày 21/10 có mưa to đến rất to; riêng hôm nay (19/10), một số khu vực ven biển, trong đó có TP Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tình trạng ngập lụt tại Hà Tĩnh:
Cơ quan chức năng đội mưa, xuyên đêm túc trực tại những nơi bị ngập lụt.
 Sáng 19/10, TP Hà Tĩnh ngập sâu trong biển nước.
Người dân cõng nhau chạy lũ, nhiều người dân lớn tuổi cho rằng, đây là trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1970 trở lại nay
Phương tiện để di chuyển nhanh nhất lúc này là thuyền, cano.
Nhiều bãi đỗ xe ngập nặng.
 Giao thông hầu như bị tê liệt hoàn toàn.
Trẻ em được sơ tán đến nơi an toàn.