Cận cảnh hầm trú ẩn người Nhật xây để tránh tên lửa Triều Tiên

Lan Hương (Theo Bussiness Insider)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một hầm trú ẩn cho 13 người tốn khoảng 25 triệu Yen (khoảng gần 300.000 USD), có trang bị mặt nạ phòng khí độc, thiết bị phát hiện phóng xạ và thực phẩm.

Khi CHDCND Triều Tiên liên tục phô diễn năng lực hạt nhân trong thời gian qua, đặc biệt là sau vụ phóng thử tên lửa liên lục địa mà nước này tuyên bố là có thể vươn đến Mỹ, người Nhật đã đề phòng tình huống xấu nhất.
Số người Nhật xây các hầm trú ẩn bằng bê tông có thể giúp bảo vệ họ khỏi mối nguy hạt nhân ngày càng cao.
Công ty Shelter Co. đặt tại thành phố Osaka, Nhật Bản là một trong các công ty đang thi công các hầm trú ẩn này. 
Một hầm trú ẩn mẫu được đặt ngay trong nhà của CEO Nishimoto của công ty. 
Phòng trú ẩn nằm dưới tầng hầm của căn nhà. 
Hầm trú ẩn có cửa chống cháy nổ được làm bằng thép. Một hầm trú ẩn cho 13 người tốn khoảng 25 triệu Yen (khoảng gần 300.000 USD) và mất 4 tháng để xây dựng.
 Bức tường được trang trí bằng hình ảnh các đám mây và các cây cọ, mô phỏng hình ảnh một hòn đảo nhiệt đới.
Ông chủ Nishimoto của công ty Shelter Co. đeo mặt nạ chống khí độc trong hầm trú ẩn.
 Trong trường hợp có thiên tai, khủng bố, hầm trú ẩn có trang bị mặt nạ phòng khí độc, thiết bị phát hiện phóng xạ.
Các nhu yếu phẩm cũng được trang bị đầy đủ. 
 Ở một góc của hầm trú ẩn, công ty Shelter Co. cũng trang bị một hệ thống lọc không khí.
 Hệ thống lọc không khí có thể được vận hành ngay cả trong trường hợp mất điện.
Hầm trú ẩn có một lối thoát nhỏ ra ngoài.
Các đơn hàng xây hầm trú ẩn đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Công ty Oribe Seiki Seisakusho cho biết, hàng năm, công ty này nhận 6 đơn hàng nhưng năm nay, riêng tháng 4 đã có 8 hợp đồng mới.