Cận cảnh mô hình xe đua F1 xuất hiện trên phố Hà Nội

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chào đón chặng GP Việt Nam sắp diễn ra trên đường phố Hà Nội, mô hình chiếc xe đua F1 mô phỏng lại từng chi tiết của chiếc xe đua đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Video: Mô hình xe đua F1 diễu hành trên phố Hà Nội

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa giải đua xe công thức 1 (F1) chặng GP Việt Nam sẽ chính thức được diễn ra trên đường phố Hà Nội.

Chiều 22/2 chiếc mô hình xe đua F1 đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội để tăng sức nóng cho giải đua sắp tới.

Mô hình xe F1 được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp (composite), mô phỏng chính xác những chiếc xe đua của giải đấu theo tỷ lệ 1-1. Mô hình chịu được lực tác động của thiên nhiên như mưa, gió, có thể ngồi vào bên trong.

Mô hình có khung chính làm từ sắt thép. Ngoại hình của mô hình cũng được trau chuốt, được chà xát lại nhiều lần, bả matiz rồi sơn như một chiếc xe bình thường.
Các kỹ sư của trường đại học Mỹ thuật công nghiệp và nghệ sỹ tạo hình đã làm việc với nhau trong năm tháng để tạo ra ba chiếc mô hình này.

Cận cảnh chi tiết chiếc xe có in lá cờ Việt Nam tại thân xe.

Buổi diễu hành từ lúc 13h ngày 22/2. Chặng một khởi hành từ số 84, đường Võ Chí Công, đi qua đường Bưởi - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn rồi dừng ở 55C Lý Thường Kiệt.Chặng hai từ Lý Thường Kiệt qua đường Phan Chu Trinh - Quảng trường Cách Mạnh Tháng 8 đến Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Chặng hai từ Lý Thường Kiệt qua đường Phan Chu Trinh - Quảng trường Cách Mạnh Tháng 8 đến Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Chặng ba từ Nhà Hát Lớn đến đường Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi và kết thúc ở 22 Điện Biên Phủ. Ở chặng tiếp theo, xe mô hình được đưa đến đường Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng.

Chặng năm đi qua đường Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ rồi trở lại khu vực gần đường đua sắp hoàn thành. Ở chặng cuối, mô hình xe đi qua Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà rồi kết thúc ở 26 Láng Hạ. 

Tháng 4/2020 sẽ là lần đầu tiên giải đua Công thức 1 (Formula 1-F1) được tổ chức tại Đường đua công thức 1 - Grand Prix Hà Nội (F1 Hà Nội) với tên gọi chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix. 

Việt Nam sẽ trở thành chặng đua đường phố (street race) thứ 4 trong lịch thi đấu F1 từ mùa giải 2020, cùng với Monaco, Singapore và Azerbaijan. Đồng thời, Việt Nam là chặng đua thứ 4 ở châu Á, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành chủ nhà của một sự kiện thể thao quốc tế có tầm cỡ hàng đầu thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần