Cần có quy hoạch tổng thể khu di tích thắng cảnh Hương Sơn

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/11, tại xã Hương Sơn, tổ đại biểu HĐND TP (đơn vị bầu cử số 16) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV.

 Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức
Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu HĐND TP đã thông báo tới cử tri thời gian dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV; báo cáo tóm tắt kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐND TP và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mỹ Đức tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.

Cử tri huyện Mỹ Đức đã đưa ra nhiều ý kiến phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc. Cụ thể, cử tri Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Tiên Mai) kiến nghị TP cho nạo vét, nâng cấp rãnh thoát nước tuyến đường trung tâm xã, đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông. Hoàn thiện kè sông Đáy đoạn qua địa bàn thôn Tiên Mai. Các công trình xây dựng tham khảo ý kiến địa phương để hoàn thiện hơn. TP quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nạo vét dòng suối Yến đảm bảo ATGT, phục vụ du khách về trẩy hội.

Cử tri Đồng Quang Trung (thôn Đục Khê) kiến nghị, quy hoạch mở rộng diện tích và nâng cấp chợ Đục Khê nhằm đảm bảo nhu cầu giao thương của người dân và đảm bảo ATGT. Đường 24m từ Đục Khê ra TL 419 đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, hoạt động bến xe Hương Sơn chưa ổn định, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn giao thông.

Cử tri Đào Văn Hùng - Trưởng thôn Yến Vỹ đồng tình, nhất trí báo cáo của HĐND TP. Ông Hùng kiến nghị cần có quy hoạch tổng thể quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn, đặc biệt là giao thông tỉnh lộ 419, 425 nhỏ hẹp không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển của khu di tích Quốc gia đặc biệt và thu hút đầu tư. Ông Hùng cũng cho rằng, với dân số hơn 23.000 dân, gắn với quần thể di tích Quốc gia, TP nên nghiên cứu, xem xét nâng cấp xã Hương Sơn thành thị trấn để có định hướng phát triển toàn diện.

Cử tri Đồng Thị Mạnh - Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn đề nghị TP có kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức để giáo viên yên tâm công tác, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy. Hiện, trường có 12 giáo viên hợp đồng.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đã thay mặt lãnh đạo địa phương giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện. Về kè sông Đáy, cống Tiên Mai, huyện sẽ kiểm tra và đề xuất Sở NN&PTNT Hà Nội sớm triển khai. Về nâng cấp chợ, chủ trương của TP là kêu gọi xã hội hoá đầu tư và phân bổ ngân sách để đầu tư xây dựng, phòng Kinh tế đang rất soát báo cáo Sở Công Thương.

Đối với Đường Đục Khê - Bến Yến, huyện đã kiến nghị TP tiếp tục thực hiện dự án này. Ngoài ra, huyện cũng đang kêu gọi DN đầu tư xây dựng sân vận động xã Hương Sơn kiểu mẫu của huyện trong năm 2019. Cũng liên quan tới phát triển hạ tầng, huyện đã có văn bản có ý kiến với Sở GTVT sớm có kế hoạch mở rộng bến xe Hương Sơn. Huyện cũng trích 1 phần ngân sách để nâng cấp TL 419 đoạn qua địa phận thôn Tiên Mai do nhiều xe quá tải đi qua.

Thay mặt cho tổ đại biểu, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê ghi nhận những ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND TP và các cơ quan chức năng có phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần