Căn cứ không quân lớn nhất Yemen bị chiếm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng tin CNN ngày 25/3 dẫn lời đại diện phiến quân Houthi ở Yemen cho biết đã chiếm được al-Annad - căn cứ không quân lớn nhất nước này và khép chặt vòng vây quanh TP cảng miền Nam Aden - nơi Tổng thống Mansour Hadi đang lánh nạn.

Căn cứ không quân al- Annad đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào tổ chức al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập nên các quan chức Mỹ cho biết, Cơ quan tình báo T.Ư (CIA) sẽ duy trì hoạt động thu thập tin tức và các cuộc không kích ở Yemen.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần