Cần đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh và lãnh đạo huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam năm 2017 ngày 28/7.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh và lãnh đạo huyện Mê Linh

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch MTTQ huyện Mê Linh Hoàng Văn Tân cho biết, năm qua và những tang đầu năm 2017, MTTQ huyện đã bám sát các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Nổi bật, đã góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tang văn minh tiến bộ, năm 2016 được 329/826 ca hỏa tang, đạt 37,16% (tăng hơn 5% so năm 2015); 6 tháng đầu năm 2017 tỷ lệ hoả tang đạt 39,2%; đến nay toàn huyện đã có 12/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 75%; vận động cán bộ, Nhân dân và các tổ chức đoàn thể, ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và đồng bào lũ lụt miền Trung được 1,4 tỷ đồng. MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức tôn giao, ký cam kết BVMT, ứng phó với biến đổi hí hậu với 113 đại biểu phật giáo và 12 xứ họ đạo trong huyện; tổ chức 94 hội nghị đại biểu Nhân dân các thôn, làng, tổ dân phố, với trên 20.000 hộ dân tham dự, góp 605 ý kiến; 18 hội nghị các xã, thị trấn với 2.468 đại biểu, góp 165 ý kiến tham gia đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện giá sát (GS) độc lập về XDCB tại 5 xã, thị trấn; tổ chức 3 cuộc phản biện xã hội (PBXH) về Đề án nâng cao công tác quản lý quy hoạch và TTXD trên địa bàn huyện Mê Linh; đề án chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung xã nơi dân cư; dự án xây dựng và quản lý nhãn hiệu nhãn hiệu tập thể hoa Mê Linh. 6 tháng năm 2017, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ huyện đã tổ chức Hội chợ hoa cây cảnh (dịp Tết nguyên đán) thu hút trên 10.000 khách thăm quan mua sắm, doanh thu đạt 2,83 tỷ đồng; gặp gỡ đối thoại với DN, tháo gỡ khó khăn… Đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, hương tới kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS, MTTQ huyện đã trển khai xây mới 315 nhà, sửa chữa 244 nhà (theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ), đã giải ngân 30,59 tỷ đồng; Trong phong trào XD NTM, đã vận động Nhân dân, đóng góp làm đường giao thông, trị giá 3,5 tỷ đồng; hiến 82 m2 đất… Về hoạt động thanh tra Nhân dân, đã GS 123 vụ việc, phát triện 86 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 vụ có dấu hiệu tham nhũng; Trong GS đầu tư cộng đồng đã GS 31 công trình kiến nghị chủ đầu tư khắc phục…
 Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Thường trực MTTQ TP Hà Nội.

MTTQ huyện Mê Linh kiến nghị, MTTQ TP quan tâm, nâng mức phụ cấp cho Phó Chủ tịch MTTQ cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động Hội nghị đại biểu Nhân dân; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ công tác cơ sở… Thông qua MTTQ TP, Bí thư Huyện ủy Đỗ Đình Hồng đề nghị TP quan tâm, hỗ trợ huyện xây dựng nhẫn hiệu hoa cây cảnh, nhất là hoa hồng để đưa vào các khách sạn; tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách trong giải quyết đất dịch vụ cho các hộ dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đề nghị cán bộ mặt trận của Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh cần phải hướng về cơ sở nhiều hơn nữa, tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của huyện về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là vấn đề dân sinh đến Nhân dân để biết, tạo đồng thuận, chấp hành thực hiện; đồng thời gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết những bức xúc để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Cùng với đó, MTTQ huyện cần kiên trì thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh tập trung vào 3 cuộc vận động là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Hoạt động vì người nghèo”. Trong đó đặc biệt chú trọng đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đặc biệt lưu ý MTTQ huyện Mê Linh cần đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tránh tình trạng “Mặt trận, thì trận nào cũng có”, làm cho đủ, theo kiểu “dán tem” hoạt động giám sát... Do vậy, phải trang bị kiến thức cho đội ngũ tham gia giám sát, phản biện xã hội, đồng thời chọn những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, am hiểu về vấn đề để cùng tham gia công tác trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần