Cần sớm có cơ chế chính sách xây dựng ở vùng bãi sông Hồng

Tin và ảnh: Trọng Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội gồm các ông bà Bùi Minh Huyền, Lê Quân và sư Thích Bảo Nghiêm đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.

Ngày 7/7/2017, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai. Ảnh: Trọng Quý.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri của 2 quận, huyện Hoàng Mai và Thanh Trì đã tập trung đề xuất, kiến nghị vào các nội dung sau: Quốc hội cần quan tâm đến cơ chế, chính sách về vấn đề xây dựng nhà ở tại các vùng bãi sông Hồng; Quốc hội cần nâng cao vai trò giám sát, kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thi hành công vụ chưa kịp thời, sâu sát, chậm trễ và gây bức xúc cho Nhân dân; phòng chống tham nhũng đối với các dự án quy hoạch; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất ở đối với diện tích tăng thêm; đối với việc thực hiện các chế độ chính sách hay việc mở rộng các tuyến đường cửa khẩu, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, dốc Lĩnh Nam…Cử tri cũng đề nghị TP, nhà nước có kế hoạch di dời nhà máy Phân Lân Văn Điển, nhà máy Pin Văn Điển, Đài hóa thân hoàn vũ và Bệnh viện 09 trên địa bàn huyện Thanh Trì để tránh gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn vấn đề về an ninh, hay việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người không có lương hưu giữ chức danh Chủ tịch hội Cựu thanh niên xung phong…

Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, thiết thực của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tổng hợp, chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.