Cần Thơ hoàn thành kế hoạch xoá nhà tạm, nhà dột nát
Kinhtedothi - Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát TP Cần Thơ (Ban chỉ đạo) tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Cần Thơ trong năm 2025”.
Theo Ban chỉ đạo, hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Cần Thơ đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao.
Khi triển khai chương trình, TP Cần Thơ rà soát có 1.066 căn phải xây dựng, sửa chữa. Trong năm 2024, TP đã thực hiện xây dựng, sửa chữa được 535 căn. Năm 2025, còn 531 căn, trong đó, xây mới 375 căn, sửa chữa 156 căn, TP Cần Thơ đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành với quyết tâm cao và quyết tâm hoàn thành trước 30/4.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn. Ảnh HT
Đến 20/4, TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xoá 1.066 căn nhà tạm, nhà dột nát hộ cận nghèo, hộ có công với cách mạng. Đây cũng là thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
TP Cần Thơ đã huy động được hơn 49 tỷ đồng, trong đó, ngân sách từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 hơn 16 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 33%; nguồn huy động từ các nguồn vận động hơn 31 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 64%; đóng góp từ người thân hộ gia đình hơn 1,6 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3%.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình người có công; là sự chăm lo đời sống, nơi ở cho gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.

“Mong rằng từ những căn nhà này, sẽ thắp lên thêm niềm tin, nghị lực để mỗi gia đình vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương. Những căn nhà mới khang trang hôm nay không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa, là khởi đầu mới cho nhiều gia đình, cho sự an tâm lao động, học tập và phát triển”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác nhà ở tại từng địa phương, tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh huy động tốt hơn nữa nguồn lực, mở rộng các hình thức hỗ trợ linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đồng thời, lồng ghép hiệu quả chương trình với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ, biểu dương kịp thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phấn đấu khởi công đường sắt TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ trong năm 2027
Kinhtedothi - Chiều 21/4, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Khẩn trương bồi thường thiệt hại cho người dân
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của nhân dân; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.

Cần Thơ sau sáp nhập với Hậu Giang, Sóc Trăng dự kiến có 103 xã, phường
Kinhtedothi - UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo tổng hợp lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ. Theo đó, dự kiến sau sáp nhập, có 103 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 31 phường và 72 xã. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Cần Thơ hiện nay.