Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cần Thơ "khảo sát" trình độ tin học của cán bộ, công chức lãnh đạo

Kinhtedothi - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý năm 2021.
Cuộc thi nhằm đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng và trình độ ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trong giai đoạn 2021-2025.
Đối tượng tham gia gồm trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND quận/huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn.
 Ảnh minh họa
Nội dung thi là kiểm tra về kiến thức tin học phục vụ xử lý công việc hàng ngày như sử dụng internet, gửi và nhận email, soạn thảo văn bản và phát hành văn bản trên phần mềm quản lý công việc, ký số văn bản, xử lý thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử.
Về hình thức, thi thực hành, thao tác trên máy tính theo đề bài (được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2021.
Sở Nội vụ quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi, thể lệ cuộc thi; phối hợp với Sở TT&TT xây dựng đề thi, tổng hợp, chấm điểm, công bố kết quả thi làm cơ sở cho các quận/huyện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.
Đưa kết quả thi đánh giá năng lực ứng dụng CNTT vào chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với quận/huyện, xã/phường/thị trấn.
Chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn xem xét đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý đạt dưới 50% số điểm tối đa và tổ chức khảo sát, đánh giá lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý…
Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP năm 2020 do Sở Nội vụ Cần Thơ công bố gần đây, hầu hết người dân (98,40%) chọn hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chỉ 0,35% chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là có 0,28% ý kiến chọn hình thức thuê người thực hiện (dịch vụ “cò”).
Có 66,83% số người được hỏi cho biết tiếp cận, tìm hiểu thông tin về TTHC qua chính quyền địa phương; 22,81% ý kiến hỏi người thân, bạn bè và chỉ có 3,24% tìm hiểu qua mạng internet.
Tỷ lệ trên cho thấy mức độ phụ thuộc vào công chức làm việc tại bộ phận một cửa để biết về TTHC là rất lớn và việc này diễn ra ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp xã. Việc phụ thuộc này cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong quá trình thực hiện TTHC.
Người dân cho rằng một số công chức tại bộ phận một cửa không nhiệt tình hướng dẫn hồ sơ, không thân thiện trong tiếp nhận giải quyết TTHC; hướng dẫn không rõ ràng dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ; có thái độ cáu gắt khi người dân hỏi về TTHC, đề nghị chi tiền để giải quyết hồ sơ nhanh hơn…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ