Cần tổ chức lại giao thông tại nút Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi tuyến đường Trần Khát Chân, đoạn Nguyễn Khoái - Đại Cồ Việt và cầu vượt Ô Đống Mác được hoàn thành, tình trạng UTGT trên tuyến đã được cải thiện tối đa.

Tuy nhiên, do ngã ba Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân nằm sát một lối rẽ nhỏ đi vào khu dân cư thuộc phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng); đèn tín hiệu lại được cắm chưa hợp lý nên giao thông tại khu vực này khá lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Cụ thể, do đường nhánh nhỏ xuống khu dân cư được đi cả 2 chiều nên nhiều phương tiện từ đây ra, ngược chiều cắt chéo qua đường Nguyễn Khoái, hoặc men theo mép vỉa hè ngược chiều về phía Trần Khát Chân. Mặt khác, do đèn tín hiệu được cắm phía trước, chỉ thêm khoảng chục mét là tới đường nhánh nhỏ nên các chủ phương tiện thường xuyên vượt đèn đỏ (ảnh), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Đại diện Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP kiến nghị cần di chuyển đèn đỏ qua khỏi lối rẽ xuống khu dân cư, đặt hẳn tại khu vực mép đường Nguyễn Khoái để chấm dứt tình trạng vượt đèn đỏ của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngược chiều từ đường nhánh này ra phía Nguyễn Khoái và Trần Khát Chân, đảm bảo trật tự ATGT cho khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần