Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 1/1/2016, tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa, Công ty CP Cảng Đà Nẵng tổ chức đón tấn hàng đầu năm 2016 và công bố tấn hàng thứ 6,4 triệu thông qua cảng trong năm 2015.

Trong ngày đầu năm mới, tàu hàng MIA SCHULTE (thuộc hãng tàu MAERSK LINE) chở theo 700 Teus container hàng hóa đầu tiên, từ cảng Singapore đã cập cảng Đà Nẵng. Cũng trong ngày đầu năm mới, cảng Đà Nẵng tổ chức đón chín tàu hàng, gồm ba tàu container và sáu tàu hàng tổng hợp.
Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu năm 2016 - Ảnh 1
Lãnh đạo cảng Đà Nẵng tặng hoa và quà lưu niệm cho chủ tàu và thuyền trưởng có mặt đầu tiên trong năm 2016.
Năm 2015, sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng đạt mức kỷ lục 6.406.000 tấn, tăng 6,5% so với năm 2014, trong đó hàng container tăng 15,7%. Cảng Đà Nẵng cũng đã đón 58 lượt tàu khách với khoảng gần 52.000 lượt khách du lịch và thuyền viên, đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch thành phố. 

Năm 2015 cũng ghi nhận Cảng Đà Nẵng đạt mức doanh thu cao nhất với 522 tỷ đồng. Hơn một năm chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, Cảng Đà Nẵng vẫn giữ vững đà tăng trưởng, đời sống cán bộ, công nhân viên chức được bảo đảm, thu nhập ổn định.

Năm 2016 được Cảng Đà Nẵng lựa chọn là năm “Năng suất, sản lượng, hiệu quả”. Với mục tiêu hướng đến là cảng container và cảng tàu du lịch biển, phấn đấu đạt sản lượng 6,7 triệu tấn hàng hóa, 90 lượt tàu du lịch với 140.000 lượt khách.

Trong năm 2016, Cảng Đà Nẵng sẽ khởi công dự án cảng Tiên Sa giai đoạn hai, nâng công suất khai thác đến năm 2018 đạt 10 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Lãnh đạo ngành Du lịch Đà Nẵng tặng hoa và chúc mừng năm mới những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng
Lãnh đạo ngành Du lịch Đà Nẵng tặng hoa và chúc mừng năm mới những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng
Cũng trong sáng nay 1/1, tại Cảng hàng không quốc tế sân bay Đà Nẵng, đại diện ngành Hàng không và Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng tổ chức lễ đón, tặng quà và chúc mừng năm mới 180 du khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm 2016 trên chuyến bay Singapore - Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm 2015 tổng thu của toàn ngành du lịch Đà Nẵng ước đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 4.600.000 lượt người, tăng 20,5% so với năm 2014, trong đó khách quốc tế đạt 1.250.000 lượt, tăng 30,8% so với năm 2014; khách nội địa 3.350.000 lượt, tăng 17% so với năm 2014.

Đến hết năm 2015, Đà Nẵng có 490 cơ sở kinh doanh lưu trú với 18.233 phòng; trong đó có 91 khách sạn 3 đến 5 sao, tương đương với 9.311 phòng; 5 khu căn hộ, biệt thự với 212 phòng và 394 khách sạn 1-2 sao trở xuống, tương đương với 8.710 phòng.

Dịp Noel và Tết Dương lịch 2016, dự kiến thành phố Đà Nẵng thu hút trên 107.000 lượt khách, tăng 13,4 % so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 56.300 lượt, tăng 26,1% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 50.900 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ.