Cảnh báo người dân phòng ngừa tội phạm

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, các loại đối tượng lưu manh hoạt động mạnh, trong đó "nóng" nhất là hoạt động trộm cắp tài sản, cướp giật... Trước tình hình đó, Công an quận Thanh Xuân đã cảnh báo, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Công an quận Thanh Xuân tổ chức thực nghiệm điều tra một vụ án xảy ra hôm 24/5 tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Thanh Tùng
Nhiều thủ đoạn tinh vi
Theo Công an quận Thanh Xuân, thủ đoạn nổi lên của bọn tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây là tập trung vào các hộ gia đình thường xuyên vắng nhà trong giờ hành chính, hoặc các cửa hàng kinh doanh tập trung nhiều hàng, đêm không có người trông giữ. Thời tiết mùa hè, các gia đình đi ngủ thường mở cửa sổ, cửa ban công, cửa ngách, tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp trèo tường, đột nhập, dùng gậy có đầu dính để khều móc tài sản. Cùng đó, thời gian này, nhiều gia đình có nhu cầu đi nghỉ mát, về quê, nhà thường khóa cửa dài ngày, không người trông giữ, cũng là điều kiện để các đối tượng phá khóa, đột nhập trộm cắp.

Ngoài ra, các hộ dân ở nhà đất và các hộ ở nhà tập thể cũ thường có thói quen để xe máy ngoài cửa, ở chân cầu thang vào những giờ buổi trưa và cuối giờ chiều, không có người trông giữ để tranh thủ vào nhà, cũng tạo điều kiện cho hoạt động của loại tội phạm trộm cắp xe máy. Do đời sống xã hội ngày một nâng cao, các gia đình sử dụng ô tô ngày càng nhiều, trong khi số lượng các bãi gửi xe còn hạn chế và nhiều bất cập, nhiều chủ xe thường dừng, đỗ, để xe qua đêm ở khu chung cư, ở nơi vắng người hoặc không có người trông giữ nên tình hình tội phạm trộm cắp phụ tùng ô tô có chiều hướng gia tăng. Nhiều đối tượng còn lợi dụng sơ hở của những người đi tập thể dục, đi chợ sớm, mặc quần áo hở cổ, hở tay, đeo đồ trang sức, đeo túi đã ra tay cướp giật tài sản.

Phải đề cao cảnh giác

Qua những vụ việc đó, theo Công an quận Thanh Xuân, bên cạnh việc xác hình thức, phương thức hoạt động mới của tội phạm thì vấn đề cốt lõi cần phải nhắc đến đó là sự lơ là, mất cảnh giác của chính những nạn nhân. Để phòng ngừa các loại tội phạm này, các hộ dân cần gia cố các loại cửa, khóa cửa, đóng các cửa trước khi ra khỏi nhà, khi đi ngủ. Sử dụng các loại khóa cửa chắc chắn, các loại khóa phía trong cửa, không để tài sản gần cửa sổ, cửa ngách. Khi gia đình đi vắng thì không nên để nhiều tài sản trong nhà, thực hiện “đi gửi về báo”, nhờ hàng xóm tốt, người nhà trông coi, có gì bất thường phải báo với cơ quan công an…

Để chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm nói trên, Công an quận Thanh Xuân cũng đã yêu cầu công an các phường phổ biến tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh và các hộ gia đình làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tự bảo vệ tài sản, phát hiện thủ đoạn, thông báo và hợp tác với cơ quan công an để điều tra, bắt giữ các đối tượng…
Trong 6 tháng đầu năm 2019, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, Lực lượng chức năng của quận đã chủ động nắm tình hình, mở các đợt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm về hình sự; điều tra khám phá 109/133 vụ phạm pháp hình sự (tăng 70 vụ so với cùng kỳ năm 2018), đạt tỷ lệ 81,6%, bắt 142 đối tượng, có 1 vụ trọng án. Cùng đó, điều tra, khám phá 100 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm 2018), bắt 117 đối tượng, thu giữ 7.178g heroin, 1.744g ma túy tổng hợp, là đơn vị đứng thứ 2 TP về thành tích điều tra, khám phá án ma túy.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu