Cảnh báo nguy cơ lũ quét

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin, từ đêm 31/10 đến hết ngày 2/11, ven biển Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi trên 200mm.

Mưa lớn sẽ xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định đến Bình Thuận. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên, đặc biệt ở các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh (Quảng Nam); Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Đức Phổ và Ba Tơ (Quảng Ngãi).
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Đêm 31/10 và ngày 1/11, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25-28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25-28 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-100%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-99%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.
Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày 1/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3; từ chiều 1/11 vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần