Cảnh báo nguy cơ lũ trên sông Đáy

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/10, Đài Khí tượng thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) phát đi thông tin cảnh báo lũ trên sông Đáy.

 
Thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn cho biết: Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên lưu vực sông Đáy đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm. Mực nước lúc 13 giờ chiều nay (10/10) đo được trên sông Đáy tại Ba Thá là 3,31m và đang tiếp tục lên nhanh. Cảnh báo: Từ ngày 10/10, trên sông Đáy tại Ba Thá có khả năng xuất hiện một trận lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 - 2,0m. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức 4,5 - 5m.

Theo Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn Đồng bằng Bắc Bộ) Phạm Văn Xuyên, tình hình mưa lũ trong vài ngày tới còn diễn biến phức tạp. Do đó, các đơn vị, các địa phương liên quan cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình lũ trên sông Đáy, cũng như các tuyến sông có đê, nhằm chủ động ứng phó.

Trong một diễn biến liên quan, mực nước sông Hồng đang biến đổi chậm. Theo dự báo, sáng mai (11/10), mực nước sông Hồng tại thị xã Sơn Tây sẽ lên mức 6,4m; trong khi tại Hà Nội sẽ dao động ở mức 3,3m (ở ngưỡng thấp hơn báo động 1). 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần