Hà Nội: Cảnh sát 141 “lật tẩy” những thủ đoạn tàng trữ ma túy

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, các tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, công cụ hỗ trợ. Qua đó, lực lượng chức năng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian qua, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chiều 16/12, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt Y1/141 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một người đàn ông tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, mặc dù đối tượng giấu ma túy rất kỹ, song các trinh sát 141 vẫn tìm ra “gói hàng trắng” trong tầng tầng lớp lớp vỏ bọc.
Theo đó, chiều cùng ngày, Tổ công tác Y1/141 do Đại úy Nguyễn Quang Huy (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội). Đến khoảng 16 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện 2 người đi trên chiếc xe máy mang BKS 29K1-688.18 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, các trinh sát phát hiện một đối tượng tàng trữ ma túy đá, nên đã lập tức khống chế. Đối tượng đã giấu gói ma túy đá có kích thước 3x4cm rất kỹ ở dưới đáy bao thuốc lá và để bao thuốc chung với vỉ kẹo cao su trong túi nilon.
Khi bị kiểm tra, đối tượng cố gắng thuyết phục rằng “đó chỉ là thuốc và kẹo bình thường”, song khi lộn đáy bao thuốc ra, các trinh sát đã phát hiện một gói nilon “lạ” được xếp sâu dưới cùng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã thừa nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng, không ngờ lại bị cảnh sát phát hiện.
Vụ việc được Tổ Y1/141 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật về Công an phường Liễu Giai để làm rõ. Tại cơ quan công an, danh tính của 2 người liên quan được làm rõ là Phan Anh Tú (SN 1977, trú tại Giảng Võ, Ba Đình) và Nguyễn Hoàng Thủy (SN 1976, trú tại Lạc Long Quân, Tây Hồ).
Trước đó, chiều 15/12, Tổ công tác Y29/141 do Đại úy Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Công TP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Cầu Bươu (Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Vào lúc 15 giờ 50 phút, Tổ Y29/141 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Cường (SN 1996, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) tàng trữ một dùi cui sắt 3 khúc. Hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ này của Cường lập tức bị tổ công tác lập biên bản...
Tổ công tác phát hiện ma túy trong túi áo của nam thanh niên.
Tiếp đó, đến 16 giờ 40 phút, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy Dream mang BKS 33N6-4959 có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong túi áo của một nam thanh niên có gói nilon đựng các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Ngay khi vừa bị phát hiện, đối tượng đã lập tức tỏ thái độ quanh co, khi khẳng định “không biết đó là gói gì, của ai”, vì đây là chiếc áo khoác “đi mượn”.
Các trinh sát hỏi hỏi đối tượng “mượn áo của ai, ở đâu?”, lúc này nam thanh niên loanh quanh, không trả lời được. Quá trình đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải thừa nhận đây là ma túy đá, mà người này và bạn đi cùng chung tiền để mua. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng và tang vật về Đồn Công an Cầu Bươu (Công an huyện Thanh Trì) để làm rõ. Tại đây, danh tính của hai thanh niên được xác định là Hà Văn Kiên và Hà Văn Tú, đều sinh năm 1994, cùng trú tại bản Phụ Mẫu (Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La)...
15 tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) mới được thành lập tại công an các quận, huyện theo Kế hoạch số 333-KH-CAHN/PV01 đã kiểm tra và xử lý 670 trường hợp, tạm giữ 505 xe mô tô và 165 bộ giấy tờ vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Đã phát hiện xử lý và bắt giữ 719 vụ với 986 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao cho các phòng, đội, nghiệp vụ và công an các phường, đồn, trạm, thị trấn để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần