Cảnh sát biển tạm giữ hơn 20.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 Hải Phòng cho biết vừa tạm giữ hơn 20.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc.

Theo đó khoảng 4h hôm nay (10/12) tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu chở dầu số hiệu HP 1702 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Chiếc tàu gồm 2 thuyền viên do ông Đỗ Văn Lương (SN 1966 trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang trên đường vận chuyển hơn 20.000 lít dầu FO.
 Lực lượng chức năng đang lập biên bản số dầu FO vi phạm
Tại thời điểm kiểm tra lái tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Khai nhận ban đầu, ông Lương cho biết đã mua lại số hàng trên của một tàu chở hàng không rõ số hiệu tại khu vực biển vùng biển giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.
Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu HP 1702 về cảng của đơn vị, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần