Cảnh sát giao thông thờ ơ với xe lấn làn

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 25/9 có bài “Lộn xộn tại đầu cầu vượt Lê Văn Lương”, phản ánh tình trạng ùn ứ giao thông tại đầu cầu vượt, hướng Lê Văn Lương đi đường Láng vào các giờ cao điểm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chốt trực điều tiết, phân luồng của CSGT tại đây hoạt động không đều đặn.
Ghi nhận trong những ngày qua cho thấy, tình trạng xe chen lấn lên cầu vượt, gây ách tắc cả một cung đường kéo dài đến ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiền vẫn diễn ra hàng ngày. Chốt trực của CSGT tại khu vực này vẫn lúc có lúc không, hoặc hờ hững đứng nhìn các phương tiện chen chúc mà không có sự điều tiết hữu hiệu nào (ảnh). Đặc biệt, hiện tượng ô tô dàn hàng ngang, lấn làn để lên cầu vượt, bịt kín cả phần đường của xe máy, chèn ép xe buýt BRT... vẫn diễn ra phổ biến.
Đề nghị Phòng CSGT, Công an TP kiểm tra, xem xét trách nhiệm của chốt trực tại đầu cầu vượt trên đường Lê Văn Lương, có sự điều chỉnh kịp thời để góp phần đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần