Cảnh sát nỗ lực cứu người trong vụ cháy giả định tại nhà dân

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/10, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Nhân Chính.

Tình huống cháy giả định xảy ra tại nhà số 10 ngõ 144/4 Quan Nhân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) sáng 5/10.
Tình huống cháy giả định vào buổi sáng xảy ra tại nhà số 10 ngõ 144/4 Quan Nhân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Lúc này trong gia đình có 4 người bị mắc kẹt. Đám cháy phát triển nhanh trên diện rộng, nhiều khói, khí độc. Khi phát hiện ra đám cháy, có 1 người tại tầng 1, 1 người ở trên tầng 2 và 2 người trên ban công tầng 3. Lúc này đám cháy bao phủ một phần diện tích tầng 1 và khói bao trùm cầu thang bộ thoát nạn nên 3 nạn nhân trên tầng 2, 3 không thể tự thoát ra ngoài được.
Chủ nhà tại tầng 1 thoát được ra ngoài đã hô hoán; đồng thời, nhanh chóng ngắt cầu dao điện và cùng mọi người sử dụng bình chữa cháy xách tay nhưng không dập tắt được đám cháy do nhiều chất cháy và diện tích cháy rộng. Nghe thấy tiếng hô hoán của chủ nhà, người dân xung quanh nhanh chóng tổ chức hướng dẫn thoát nạn, hỗ trợ chủ nhà sử dụng bình chữa cháy, xô chậu lấy nước tại hồ chữa cháy, cứu tài sản; đồng thời, thông báo cho tổ dân phố, các cơ quan chức năng, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Thanh Xuân.
Qua nhận thông tin và xác minh tình hình đám cháy, với tính chất và đặc thù của đám cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, ngõ nhỏ hẹp nhiều phương tiện đi lại, việc thoát nạn cho người dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm; Ban Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã báo động chiến đấu nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe máy chữa cháy, 1 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ tới đám cháy, đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân biết về tình hình cháy.
Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Thanh Xuân đến đám cháy, theo báo cáo tình hình sự việc của lãnh đạo UBND phường xác định vị trí diễn biến tình hình đám cháy và số lượng vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Xác định nguy cơ đe dọa từ đám cháy đến các công trình lân cận do bức xạ nhiệt tác động, do tàn lửa bay đến thông qua quá trình trao đổi khí đối lưu hoặc cháy trong điều kiện gió to. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ chữa cháy có thể sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn có vào việc ngăn cháy lan, bảo vệ người dân khỏi sự đe dọa của đám cháy.
Sau khi đến đám cháy, các xe chữa cháy và xe chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Thanh Xuân được triển khai. Các cán bộ, chiến sĩ đã làm công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, còn 2 người bị nạn không có khả năng tự cứu và đang yêu cầu được cứu nạn tại tầng 3 do hít nhiều khói và khí độc nên cần phải hỗ trợ kịp thời. Xe cứu thương đến hiện trường nhận nhiệm vụ phối hợp lực lượng cứu nạn, cứu hộ sơ cấp cứu các nạn nhân được cứu ra từ đám cháy.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái, trong kế hoạch của UBND quận Thanh Xuân giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng thuộc quận và Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 (nay là Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Thanh Xuân) xây dựng thí điểm 3 mô hình phương án chữa cháy; trong đó có phương án chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Nhân Chính.
Hiện nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân có hơn 5.000 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, loại hình cơ sở này phân bố trong các khu dân cư với đặc điểm tồn chứa khối lượng chất cháy lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ với đặc điểm đường giao thông ngõ nhỏ chặt hẹp không đảm bảo khả năng hoạt động của xe chữa cháy. Chính vì vậy, việc diễn tập phương án chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh là rất cần thiết.