Cảnh sát PCCC Hà Nội cứu nạn 13 người, tìm được 3 thi thể

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ tính trong tháng 10/2016, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 19 vụ, cứu nạn được nhiều người…

Thông tin từ Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2016, trên địa bàn TP xảy ra 85 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy lớn, 1 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 15 vụ cháy trung bình, 63 vụ cháy nhỏ; 5 vụ cháy rừng. Ngoài ra, trong tháng xảy ra 38 vụ chập điện trên cột điện, 13 vụ cháy bãi rác, phế liệu không gây cháy lan. Không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10,2 tỷ đồng.
 Hiện trường vụ cháy xưởng đồ gỗ tại xã Hữu Bằng, huyệnThạch Thất ngày 14/10.
Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 19 vụ, cứu nạn được 13 người, tìm được 3 thi thể, trong đó: CNCH trong tai nạn giao thông 2 vụ, người mắc kẹt trong nhà, trong thang máy 6 vụ; CNCH dưới nước 5 vụ, cứu người có ý định tự tử 4 vụ; các vụ việc khác 2 vụ.
Về địa bàn xảy ra cháy, nội thành xảy ra 44 vụ, ngoại thành xảy ra 41 vụ, nhà dân 39 vụ, phương tiện cơ giới 6 vụ, nhà kho - xưởng sản xuất 18 vụ, cửa hàng kinh doanh 8 vụ, chung cư - nhà cao tầng 3 vụ,  cơ quan - văn phòng 3 vụ, lán trại 1 vụ, siêu thị 1 vụ, công trường xây dựng 1 vụ, rừng 5 vụ.
Theo Cảnh sát PCCC TP, nguyên nhân xảy ra cháy được xác định do chập điện 39 vụ, sự cố kỹ thuật máy móc 7 vụ, sơ xuất khi sử dụng lửa 19 vụ, hàn cắt 3 vụ, tự đốt 4 vụ, đang điều tra 13 vụ.
Về tình hình cháy nổ trong tháng 10, lực lượng chức năng đánh giá: Cháy, nổ tăng so với tháng 9, tuy nhiên không xảy ra cháy gây chết người (so với tháng 9 số vụ cháy tăng 26 vụ, số người chết giảm 2 người, thiệt hại về tài sản tăng khoảng 7.3 tỷ đồng). Tăng nhiều nhất ở loại hình cơ sở nhà kho - xưởng sản xuất (18 vụ, tăng 08 vụ so với tháng trước) tuy nhiên 15/18 vụ chỉ là các vụ cháy nhỏ; các loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ (trong tháng, đã xảy ra 1 vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại 4 tỷ đồng). Cháy xảy ra do các nguyên nhân về điện vẫn chiếm tỷ lệ cao (39/85 vụ, chiếm 45,9%), sơ xuất khi sử dụng lửa (19/85 vụ, chiếm tỷ lệ 22,4%)…