Cảnh sát phát hiện súng trên ô tô, lái xe bỏ chạy thục mạng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi cảnh sát làm nhiệm vụ thấy chiếc ô tô nghi vấn nên đã kiểm tra đã phát hiện một túi vải bên trong đựng khẩu súng ngắn kèm 8 viên đạn còn mới.

Tang vật cảnh sát phát hiện thu giữ.
Hồi 0 giờ 30 phút ngày 12/1, tổ công tác Y9/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao Yên Phụ - Trần Nhật Duật (quận Ba Đình). Nhiệm vụ của các tổ công tác nằm trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước thềm năm mới. Trinh sát thấy chiếc ô tô Mazda biển số 30E chở nhiều thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên báo đàm, yêu cầu lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Theo trung tá CSGT Đỗ Trọng Tuân (tổ trưởng tổ Y9), khi cảnh sát khám xe đã phát hiện một túi vải bên trong đựng khẩu súng ngắn kèm 8 viên đạn còn mới.
Thấy cảnh sát phát hiện ra khẩu súng, thanh niên điều khiển xe lập tức bỏ chạy về phía chợ Long Biên. Ngay lập tức, các chiến sĩ của tổ công tác truy đuổi. Sau hơn 1km, tổ Y9 đuổi kịp và giữ nam thanh niên lái xe đưa về chốt 141.
Tại chốt, thanh niên khai tên Lê Trường Thành (SN 1981, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Ngay sau đó, tổ công tác Y9 đã dẫn giải Thành cùng 2 người trên xe và tang vật, đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận khẩu súng ngắn là của mình. 2 người còn lại không liên quan vụ việc. Cảnh sát đã tạm giữ đối tượng, tang vật và chiếc ô tô Mazda để điều tra. Đây là chiến công xuất sắc của tổ công tác Y9 trước dịp năm mới nguyên đán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần