Cao điểm xử lý tình trạng dừng đỗ hóng mát trên cầu

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện để hóng mát trên các cây cầu.

Các trường hợp dừng đỗ phương tiện hóng mát trên cầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, Phòng CSGT sẽ chỉ đạo các đơn vị phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông, đặc biệt là trên một số cây cầu có mật độ phương tiện qua lại lớn như Nhật Tân, Vĩnh Tuy…
Theo Trung tá Hà Văn Tuân - Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, vào những ngày trời nắng nóng, nhất là dịp nghỉ hè tới sẽ có nhiều người dân lên cầu hóng mát, dừng đỗ gây cản trở giao thông. Chưa hết, bắt đầu từ cuối tháng 4, cầu Nhật Tân đã đổi hệ thống đèn chiếu sáng với 1.100 bộ đèn led đổi màu mỹ thuật… khiến tình trạng người dân kéo nhau đến ngắm, hóng mát ngày càng có xu hướng tăng. Do đó, để ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở. Trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt theo qui định.
Được biết, từ năm 2016 đến nay, trên cầu Nhật Tân, Đội CSGT số 2 đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt hơn 100 trường hợp dừng, đỗ trên cầu. Trong đó, ôtô đỗ dừng trên cầu bị xử phạt từ 600.000 - 800.000 đồng, còn xe máy vi phạm bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần